Ở nơi muốn đổ rác phải... “thêm tiền”!

Ở nơi muốn đổ rác phải... “thêm tiền”!

Đóng tiền nhưng rác vẫn ngập nhà

Anh Trần Phương Long - ngụ tại hẻm 56/25, đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (Khu phố 2) cho biết: Thực hiện quy định của TPHCM về việc phân loại rác thải trước khi đem đổ, anh và người dân khu phố thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, từ khi có chủ trương phân loại rác thải (rác thải rắn, và rác thải hữu cơ) người dân trong khu phố đối mặt khá nhiều phiền toái khi người đổ rác không chịu đổ rác thải rắn, khiến môi trường khu phố ô nhiễm nghiêm trọng.

"Hàng tháng họ vẫn thu tiền đầy đủ. Nhưng rác thì họ có sự phân biệt. Họ chỉ đổ rác thải sinh hoạt gia đình hàng ngày, còn những loại rác thải rắn như thùng xốp, cây cối, chai lọ… nhất quyết không đổ. Muốn họ đổ thì phải cho 50.000 – 100.000 đồng, còn không cứ vứt đấy. Nhiều lần tôi thắc mắc và hỏi vì sao không đổ thì họ chỉ im lặng. Vì bị từ chối đổ rác nên không ít lần tôi chứng kiến cảnh người dân trong khu phố phải lén mang rác thải rắn nhà mình đi vứt nơi khác" - anh Long nói.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết đã không ít lần phản ánh hiện tượng trên đến UBND phường Tăng Nhơn Phú B nhưng không nhận được phản hồi. Anh bức xúc cho biết: TPHCM yêu cầu phân loại rác thải, xây dựng môi trường sống vệ sinh xanh - sạch - đẹp. Nhưng khi người dân phân loại rác thì người thu gom rác không chịu đổ.

"Xung quanh nhà tôi là những dãy trọ cho sinh viên và người lao động thuê. Họ làm gì có tiền để bỏ ra 50.000 – 100.000 đồng cho mỗi lần muốn dọn và bỏ đi thứ gì thuộc rác thải rắn (bàn, ghế, chổi, giày dép). Ấy vậy mà người thu gom rác họ nhất quyết không đổ khiến vệ sinh môi trường khu dân cư cực kỳ dơ bẩn.

Không được đổ rác, chuyện người này, người kia lén mang rác đi chỗ khác (kênh rạch, bụi cây, khoảng đất trống) khiến những nơi công cộng như cống rãnh đầy rác không có gì là khó hiểu. Vấn đề tôi đặt ra với UBND phường Tăng Nhơn Phú B là người dân chúng tôi có quyền từ chối và đổi người chịu trách nhiệm thu gom rác dân lập hay không?" – anh Tuấn bức xúc nói.

Phải sớm tháo gỡ vướng mắc

Ở nơi muốn đổ rác phải... “thêm tiền”! ảnh 1
Rác bị từ chối thu gom, chất đống ngay trước cửa nhà nhìn rất phản cảm.

Theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của UBND TPHCM, muốn được thu gom rác trước cửa nhà, người dân TPHCM phải phân rác thành 3 loại (hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại). Song ghi nhận thực tế tại một số tuyến đường hẻm lớn nhỏ ở Quận 9, Thủ Đức, nhiều nơi trước cửa nhà dân là đống rác hỗn hợp khá to bị từ chối đổ lâu ngày khiến môi trường sống ô nhiễm.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết: Việc thu gom rác ở TPHCM hiện nay chủ yếu qua 2 hệ thống là: Citenco và các công ty dịch vụ công ích quận - huyện và hệ thống rác dân lập. Qua hơn một năm triển khai chuyển đổi phương tiện cho phù hợp với phân loại rác tại nguồn, đến nay mới chỉ có 100/1.700 phương tiện thu gom rác dân lập được chuyển đổi, 1.600 phương tiện còn lại là xe thô sơ, xe lôi, không phân ngăn nên khó thực hiện khi tiến hành phân loại rác tại nguồn.

Thực tế cho thấy, việc phân loại rác tại nguồn nhiều nơi chưa chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều nơi người dân ý thức phân loại rác thải thì lại bị từ chối đổ trong khi tiền rác hàng tháng vẫn phải đóng đủ. Khi quy định chưa đi vào cuộc sống thì để môi trường không ô nhiễm, người dân không còn cách nào khác là phải chi thêm tiền cho lực lượng thu gom rác dân lập khi có nhu cầu.

Được biết, trong thời gian qua, để thực hiện hiệu quả công tác phân loại rác tại nguồn, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 9 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động và đầu tư trang thiết bị, kinh phí, cho việc phân loại rác tại nguồn. Mục tiêu phấn đấu đến cuối đến năm 2020, đạt tỉ lệ tối thiểu 50% các đối tượng thực hiện phân loại rác tại nguồn đúng quy định và tăng dần vào các năm tiếp theo. Tuy nhiên, với việc để người thu gom rác dân lập từ chối đổ rác thải rắn cho người dân dù đã phân loại thì e rằng mục tiêu trên khó mà đạt được.

Nói về về việc từ chối đổ rác cho người dân khi họ đã phân loại, ông Huỳnh Minh Nhựt - Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM cho biết: Về nguyên tắc đơn vị thu gom được quyền từ chối thu gom rác thải nếu người dân, lực lượng thu gom rác dân lập không phân loại và chuyển giao đúng loại rác theo lịch trình quy định. Còn việc người dân đã phân loại rác như trường hợp đề cập mà lực lượng thu gom rác dân lập vẫn từ chối đổ thì người dân nên báo UBND quận, phường, xã nơi đó rà soát lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.