Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo"

Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo"

Tuần qua, dân mạng thi nhau gia nhập hội “Ghét bếp – Không nghiện nhà”. Đây là một nhóm chuyên cập nhật những câu chuyện khó đỡ, thành phẩm dở khóc dở cười trong căn bếp như: Bánh mì bơ tỏi phiên bản “bóng đêm”, cá nướng cháy khét, cà phê bọt phiên bản “sóng gió”…

Không chỉ dân mạng, nhiều sao Việt không ngại tự “vạch mặt” khi công khai bức ảnh chụp lại tác phẩm của mình trong căn bếp như: Hari Won, Hồ Quang Hiếu, Mâu Thủy, Trịnh Kim Chi, người mẫu Chà Mi, Chi Dân… 

Trông thấy những bức ảnh đó, khán giả nhận định họ chính là thành viên ưu tú của hội “Ghét bếp”.

Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 1
Thường bị chê vụng về việc bếp núc, Hari Won tự vào bếp làm món cơ bản là trứng rán. Kết quả, trứng vỡ tung tóe, nữ ca sĩ còn bị “trọng thương” đến mức dầu ăn bám lên trán, bị bỏng.
Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 2
Á hậu Mâu Thủy quyết tâm làm món trứng luộc ngâm nước tương. Ngờ đâu, mới thực hiện được bước đầu bóc trứng nham nhở đã tuyên bố: “Thôi dẹp luôn!”.
Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 3
Người mẫu Chà Mi trổ tài làm gái đảm trong chuỗi ngày cách ly toàn xã hội. Thành quả là món bánh bông lan cứng tới nỗi “chọi chết gà”.
Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 4
Phương Linh chán nản trước chiếc bánh tiramisu phiên bản bánh ướt vì kem tươi chưa kịp đông.
Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 5
Trịnh Kim Chi hoang mang trước món bánh mì bơ tỏi do cô đích thân làm. Nữ nghệ sĩ hỏi: “Mọi người thấy bơ, thấy tỏi hay thấy than?”.
Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 6
Chi Dân chuẩn bị cho ra đời siêu phẩm “tỏi đêm huyền bí”.
Ở nhà tránh dịch Covid-19, Hari Won, Hồ Quang Hiếu khoe món ăn "bá đạo" ảnh 7
Món xào, món mặn… đủ cả nhưng Bình An vẫn “toang” do quên thổi cơm.

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.