Nữ tiểu thương bị phạt tù vì hắt tiết lợn lên người chủ tịch huyện

GD&TĐ - Nữ tiểu thương hắt tiết lên người ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị tuyên phạt 4 tháng tù giam.

Nữ tiểu thương bị phạt tù vì hắt tiết lợn lên người chủ tịch huyện

Sáng 11/6, TAND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1980), trú tại thị trấn Hương Khê về tội Làm nhục người khác.

Hồ sơ điều tra - Nữ tiểu thương bị phạt tù vì hắt tiết lợn lên người chủ tịch huyện
Hình ảnh cắt từ clip vụ xô xát xảy ra tại chợ Sơn vào ngày 9/2, tức 24 Tết Mậu Tuất 2018.

Theo cáo trạng, vào 3h ngày 9/2, đoàn liên ngành UBND huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết mổ gia súc tại Chợ Sơn đóng trên địa bàn. Đến 5h40 cùng ngày, khi đoàn liên ngành và ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch huyện đang làm việc thì bị cáo Nguyễn Thị Loan đã dùng chai đứng tiết hắt thẳng vào người vị chủ tịch.

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Loan với tội danh nói trên.

Tại phiên tòa sáng nay, ông Lê Ngọc Huấn đã có đơn xin vắng mặt.

HĐXX xét thấy, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù treo về tội Buôn bán hàng cấm nhưng chưa được xóa án tích. Trong vụ án này, phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù giam.

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.