Nữ kế toán trường mầm non gọi điện cho gia đình rồi nhảy xuống sông Lam tự tử

GD&TĐ - Chạy xe máy từ quê vào TP Vinh, chị Võ Thị Hiên (xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) gọi điện về cho người thân, sau đó trèo lên lan can cầu Bến Thủy gieo mình xuống sông Lam.

Đôi giày nạn nhân để lại trên cầu Bến Thủy
Đôi giày nạn nhân để lại trên cầu Bến Thủy

Chiều ngày 8/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể chị Võ Thị Hiên (30 tuổi, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nhảy cầu Bến Thủy 1 xuống sông Lam tự tử.

Trước đó, vào khoảng 9h15 phút cùng ngày, người dân qua lại trên cầu Bến thủy 1 (nối quốc lộ 1A qua sông Lam thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ để lại xe máy trên cầu, trèo qua lan can và lao xuống sông Lam.

Nước sông sâu, chảy xiết, người dân không dám lao xuống sông tìm cứu người phụ nữ này. Sự việc ngay sau đó được báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân, phân luồng giao thông trên cầu Bến Thủy
 Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân, phân luồng giao thông trên cầu Bến Thủy

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, đưa phương tiện xuống sông Lam tìm kiếm người phụ nữ trên. Công an TP. Vinh cũng có mặt trên cầu Bến Thủy để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc trên cầu.

Sau hơn 2 tiếng, đến khoảng 11h, thi thể nạn nhân được tìm thấy phía dọc bờ sông Lam đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cách vị trí nhảy cầu khoảng 200 mét.

Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Hiên (SN 1989), trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.Trước khi nhảy xuống sông, chị Hiên đã gọi điện về cho gia đình.

Ông Nguyễn Khắc Đức, Chủ tịch UBND xã Hoa Thành cho biết, chị Võ Thị Hiên là kế toán Trường Mầm non xã Hoa Thành, chưa lập gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.