Nữ giúp việc 70 tuổi liên tục trộm tiền gia chủ ở Hải Phòng

Bà Chờ từ Thái Bình ra Hải Phòng làm giúp việc. Lợi dụng gia chủ sơ hở, bà này liên tục lấy cắp số tiền lớn.

Bà Chờ đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
Bà Chờ đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Công an phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân chiều nay cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Chờ (tên thường gọi là Trà, SN 1951, quê quán xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia đình chị Đặng Thị H (SN 1968, ở đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) đã tới trung tâm môi giới việc làm để thuê giúp việc, trông hộ con nhỏ.

Vào khoảng 21h ngày 2/11, chị H. đi tắm và để túi xách có 50 triệu đồng tại phòng ngủ tầng 3.

Khi đi ngủ, chị H. thấy túi xách của mình có dấu hiệu lạ nên kiểm tra. Chị phát hiện tiền trong đó bị mất 9,5 triệu đồng. Qua gặng hỏi thì bà Chờ thừa nhận đã lấy cắp số tiền trên và cất giấu tại khu vực bếp tầng 2.

Vụ việc đã được trình báo lên Công an phường Trần Nguyên Hãn.

Sau thời gian xác minh, cơ quan công an đã triệu tập bà Nguyễn Thị Chờ. Bà này khai nhận hành vi trộm cắp 9,5 triệu đồng tại nhà bà H. vào ngày 2/11.

Ngoài ra, bà Chờ còn khai, từ tháng 3/2019 đến nay đã nhiều lần trộm tiền của gia đình chị H. Tuy nhiên do thực hiện hành vi nhiều lần nên bà không nhớ rõ là đã lấy cắp bao nhiêu tiền.

Công an phường Trần Nguyên Hãn đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật về Công an quận Lê Chân để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...