Nữ du khách bị ngã vì móc sắt được bồi thường 1.000 USD

UBND quận 1 yêu cầu đơn vị chủ quản các móc sắt gắn ở trung tâm TP HCM bồi thường 1.000 USD, gửi thư xin lỗi người phụ nữ nước ngoài bị ngã trọng thương.

Nữ du khách gặp nạn. Ảnh: A.X
Nữ du khách gặp nạn. Ảnh: A.X

Chiều 10/4, làm việc với UBND quận 1 về sự cố nữ du khách ngã trọng thương do vấp móc sắt ở trung tâm Sài Gòn, Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông (đơn vị lắp móc sắt) đồng ý bồi thường 1.000 USD và viết thư xin lỗi nạn nhân.

Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải yêu cầu, nếu du khách đã rời Việt Nam thì công ty phải liên hệ Sở Ngoại vụ, làm việc trực tiếp với Tổng lãnh sự của bà này để chuyển thư xin lỗi và tiền bồi thường.

Nu du khach bi nga vi moc sat o Sai Gon duoc boi thuong 1.000 USD - Anh 1

Móc sắt khiến nữ du khách gặp nạn. Ảnh: A.X

Nhóm du khách nước ngoài đi bộ tại giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) chiều 4/4. Không may, người phụ nữ trung niên vấp phải móc sắt trên mặt đường, ngã đập mặt xuống đất, chảy nhiều máu. Bà không phải là nạn nhân duy nhất "dính bẫy" này.

Những móc sắt do Công ty Viễn Đông lắp đặt, phục vụ trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trong các dịp lễ lớn nhưng chưa tháo dỡ. Quận 1 sau đó yêu cầu công ty cùng 10 phường trên địa bàn rà soát việc xử lý các móc sắt trước ngày 15/4.

Cũng trong hôm nay, ông Hải lái xe riêng đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ông đã gọi điện, yêu cầu lãnh đạo nhiều phường đến lập biên bản phạt 6 ôtô đậu trái quy định.

Ngoài ra, một ôtô biển ngoại giao đậu trên vỉa hè bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng. Lãnh đạo phường đã chụp lại biển số xe, gửi Sở Ngoại vụ đề nghị xử lý.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ