Nữ cán bộ quản lý đóng vai trò quan trọng trong đổi mới giáo dục

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá cao những đóng góp của các nữ cán bộ quản lý, các chị vừa phải đảm đương việc nước và việc nhà. Trong bối cảnh, toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, vai trò của cán bộ quản lý nữ càng quan trọng.

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, Thứ trường cho rằng, nữ cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng quan trọng, chiếm số đông trong cấp quản lý trung gian, giúp ngành và tham mưu cho UBND các địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới thông qua công chỉ đạo, tổ chức triển khai nâng cao nhận thức về mục tiêu, nguyên tắc, định hướng và các giải pháp thực hiện.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng: Việc triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới, kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ đảm bảo, gắn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW,… - về cơ bản đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn sư phạm cao vì hầu hết là những nhà giáo được bổ nhiệm, điều động sang làm công tác quản lý, có kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục.

Thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, vai trò quan trọng của nữ cán bộ các cấp cần được đề cao, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới chương trình, sách giáo khoa  giáo dục phổ thông mới nói riêng hết sức cần thiết. Tại hội nghị này, các đại biểu hãy cùng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, đề xuất những giải pháp trong việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Là ngành có tỷ lệ nữ cao (74,6%) nên nữ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT. Hội thảo là cơ hội để khẳng định vai trò, trách nhiệm của nữ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Trên cơ sở trao đổi, học tập thêm những kinh nghiệm của đồng nghiệp, từ đó tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để triển khai thành công chương trình, sách giáo khoa mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.