Nông dân tận dụng xe cũ chế thang máy leo cây cực đỉnh

Một nông dân Ấn Độ có tên Ganapathi Bhat đã nghĩ ra cách biến một chiếc xe máy cũ trở thành thang máy leo cây cực tiện lợi.

Nông dân tận dụng xe cũ chế thang máy leo cây cực đỉnh

Theo hãng thông tấn Newsflare, ông Bhat, một cư dân ở làng Sajipamooda thuộc bang Karnataka, tây nam Ấn Độ đã mất gần 6 năm mới sáng chế ra cỗ máy độc nhất vô nhị nói trên.

Thang máy leo cây của ông Bhat là một hệ thống sử dụng động cơ 2 kỳ, có trang bị hộp số, bộ phận giảm xóc, phanh đĩa và cả khóa an toàn. Phần lớn trong số chúng được lấy tận dụng từ một chiếc xe máy cũ.

Người nông dân đầy óc sáng tạo tiết lộ, ông tốn khoảng 75.000 rupee (hơn 25 triệu đồng) để chế tạo ra một chiếc thang leo cây.

Cỗ máy được đánh giá là rất hữu ích, giúp người dùng có thể trèo lên cây cao, chẳng hạn như các cây cau cảnh cao gần 30,5 mét một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn hơn so với cách thủ công thông thường.

Xem nông dân tận dụng xe cũ chế thang máy leo cây cực đỉnh

Hiện ông Bhat mới cho ra đời 4 cỗ máy như thế này, trong khi nhận được đơn đặt hàng của 50 nông dân trong vùng. Do cung tạm thời không đủ cầu, nhà sáng chế đã nhờ một số kỹ sư giúp ông sản xuất ra thêm nhiều chiếc máy nữa.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...