Nông dân Hà Tĩnh bắt được chim lạ sải cánh hơn 2m, quý hiếm

Con chim lạ nặng 3,2 kg, sải cánh hơn 2m, màu lông trắng đen vừa được người dân ở Hà Tĩnh phát hiện trong tình trạng kiệt sức nên mang về chăm sóc.

Con chim lạ có cân nặng 3,2kg, sải cánh rộng hơn 2m. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Con chim lạ có cân nặng 3,2kg, sải cánh rộng hơn 2m. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Chỉ Chung (32 tuổi, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng người thân đi xe máy qua cánh đồng trên địa bàn hôm 24/8 thì phát hiện một con chim lớn bị mắc kẹt giữa đồng lúa.

Lại gần xem, họ phát hiện con chim lạ có kích thước lớn, màu lông trắng đen, sải cánh rộng đang cố vùng vẫy với dấu hiệu kiệt sức nên đưa về nhà chăm sóc.

Nhiều người trong vùng khi hay tin đã đến xem và ngỏ ý mua lại con chim với giá cao song anh Chung không bán.

"Con chim lạ có cân nặng 3,2kg, sải cánh rộng hơn 2m. Tôi đã báo chính quyền địa phương, chờ khi sức khỏe con chim tốt hơn sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý", anh Chung nói.

Nong dan bat duoc chim la sai canh hon 2 m hinh anh 2
Con chim đang được chăm sóc, chờ bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: A.T.

Ông Đặng Thanh Bình, Trưởng công an xã Tùng Lộc, cho biết cơ quan chức năng đang xác định loài chim và làm thủ tục tiếp nhận, thả chim về môi trường tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, qua hình dáng, bước đầu nhận định cá thể này có thể là chim Già Đẫy, hay còn gọi là Cò Sói, thuộc họ Hạc. Ở Việt Nam, chim này thuộc loài động vật quý hiếm.

Già Đẫy là loài chim thuộc họ Hạc (Ciconiidae) thường có chiều dài 87-93 cm, nặng 4-5,7 kg và cao khi đứng khoảng 110-120 cm.

Giống như các loài chim khác trong chi của nó, Già Đẫy có cổ và đầu hói. Loài này phân bố từ Ấn Độ đến lục địa Đông Nam Á đến đảo Java. Loài này nằm trong sách đỏ động vật Việt Nam, thuộc nhóm 1B.

Nong dan bat duoc chim la sai canh hon 2 m hinh anh 3
Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.
Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ