“Nóng” chuyện tuyển sinh ở khu công nghiệp, chế xuất

“Nóng” chuyện tuyển sinh ở khu công nghiệp, chế xuất

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác tuyển sinh cấp học này vẫn đang rất “nóng”, đặc biệt trẻ mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất - nơi tập trung nhiều công nhân với nhu cầu gửi con rất cao.

Trả trẻ theo giờ làm của phụ huynh

Năm học 2019 - 2020, hầu hết HS nghỉ hè muộn hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngay khi vừa kết thúc năm học, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị, trường học sớm tính toán thực hiện tu sửa trường lớp để kịp phục vụ cho năm học 2020 - 2021... Như TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thực hiện sửa chữa 11 công trình, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS.

Tương tự, thành phố Thuận An tiến hành sửa chữa 20 công trình trường với tổng vốn là 10 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 30/8 tới sẽ hoàn thành. Huyện Bàu Bàng thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng thường xuyên 16 công trình ở các cấp học… Bên cạnh việc nâng cấp, sửa chữa, nhiều công trình mới cũng được gấp rút xây dựng để đáp ứng nhu cầu dạy và học của người dân trên địa bàn tỉnh. Tại thị xã Bến Cát có thêm Trường Mầm non 28-7 giai đoạn hai do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng lao động xây dựng vừa hoàn thành, quy mô tăng thêm 10 phòng học sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục thêm cho 350 trẻ...

Trường Mầm non tư thục Hoa Thiên Lý nằm trong khu Hiệp Thành 2 (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận học sinh quanh năm và không giới hạn số lượng. Ngay từ đầu tháng 8, trường tiến hành chia, tách lớp để ổn định học sinh. Theo bà Mai Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Hoa Thiên Lý: Do trường có mức học phí vừa phải nên phần đông là con của công nhân lao động, hàng ngày buổi sáng đón bé từ 6 giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút và buổi chiều trả trẻ từ 4 giờ – 5 giờ. Tuy nhiên vẫn có lớp "tăng ca" cho phụ huynh đón con trễ (10 giờ đêm).

Thông tin về công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021, cô Huỳnh Thị Phụng -Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phượng (phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết: Từ 27/7 - 31/7, nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh cấp trường, xây dựng kế hoạch và thông báo kế hoạch tuyển sinh, quy định hồ sơ, chỉ tiêu tuyển sinh. Trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 3/8 - 7/8, tuyển sinh tất cả trẻ trong độ tuổi mầm non (từ 19 tháng tuổi đến 5 tuổi). Ngày 10/8 tổng hợp kết quả tuyển sinh từng nhóm/lớp, lập danh sách trẻ theo từng độ tuổi. Để bảo đảm việc chăm sóc và dạy dỗ, trường chỉ tuyển đủ số học sinh theo tiêu chí đã đề ra.

“Nóng” chuyện tuyển sinh ở khu công nghiệp, chế xuất ảnh 1
Cô trò Trường Mầm non Hoa Hồng (TP Dĩ An). Ảnh: HA

Nhu cầu lớn

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương có văn bản chỉ đạo các trường tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Hồng Sáng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh và tổ chức tốt việc tuyển sinh trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Thực hiện đo thân nhiệt khi đón bé, rửa tay bằng nước sát khuẩn, nhắc nhở các em đeo khẩu trang khi tới trường… Đối với trường mầm non tư thục, mùa hè vẫn giữ trẻ để đáp ứng yêu cầu của phụ huynh nhưng siết chặt thực hiện vệ sinh phòng bệnh, phòng học thoáng mát, sạch sẽ.

Theo cô Trần Nữ Mỹ Hà, Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục trên địa bàn TX Tân Uyên, đa phần học sinh trong trường là con công nhân trên địa bàn nên trường phải giữ trẻ cả hè. Khi nhận được thông báo về diễn biến của dịch bệnh, chúng tôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Đo thân nhiệt của phụ huynh và học sinh khi tới trường, nhắc nhở mọi người cùng đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay, thường xuyên dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, thực hiện đưa đón trẻ ở cổng trường.

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp (khoảng 48 khu công nghiệp) tập trung nhiều công nhân, do đó nhu cầu gửi con học ở trường mầm non rất lớn. Tuy nhiên, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phần lớn các trường mầm non công lập ưu tiên nhóm trẻ này, nếu còn chỉ tiêu mới nhận trẻ ở độ tuổi thấp hơn. Đồng thời, giờ giấc của các phụ huynh không ổn định do phải thường xuyên tăng ca nên phần lớn chọn gửi con ở trường MN tư thục với mức chi phí cao hơn.

Chị Thúy Liễu - công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) chia sẻ: Tôi có 2 cháu độ tuổi học mẫu giáo, do cả hai vợ chồng thường xuyên tăng ca, có những hôm về tới nhà đã 23 giờ đêm nên chọn gửi con ở trường MN tư thục gần nhà, bởi học ở các trường MN công lập phải đón con từ 16 – 17 giờ, khó đưa đón con đúng giờ. Vì vậy, nhu cầu gửi con ở trường tư thục rất cao. Nếu không tìm hiểu, đặt vấn đề trước, đôi khi không có suất…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ