Nóng chuyện sách giáo khoa giữa Ukraine và Kazakhstan

Ukraine vừa gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Kazakhstan yêu cầu thu hồi sách giáo khoa do nhà xuất bản Mektep của nước này phát hành trong đó có đề cập Crimea là chủ thể của LB Nga.

Nóng chuyện sách giáo khoa giữa Ukraine và Kazakhstan
Ảnh minh họa- Ria Novosti
Ảnh minh họa- Ria Novosti
Theo hãng tin RIA, Kiev đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Kazakhstan để phản đối liên quan tới việc một số cuốn sách giáo khoa của Kazakhstan đưa rằng, Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014 được coi là một chủ thể của LB Nga.

Cụ thể, “trong sách giáo khoa dành cho khối trung học của nhà xuất bản Mektep, cộng hòa tự trị Crimea được coi là một chủ thể của LB Nga”, hãng tin Novosti-Kazakhstan viện dẫn.

Phía Kiev cho rằng việc phổ biến thông tin này là không phù hợp với lập trường của cộng đồng quốc tế cũng như của giới lãnh đạo của Kazakhstan.

Ukraine kêu gọi Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Khoa học của Kazakhstan hỗ trợ việc thu hồi ngay lập tức của những cuốn sách này.
Theo baochinhphu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ