Nô nức đi lễ chùa đêm giao thừa

GD&TĐ - Lễ chùa đêm giao thừa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Hà Nội. Lễ chùa không chỉ đơn thuần là cầu tài, cầu lộc, cầu một năm mới an lành mà đó còn là cách để mỗi người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng trong ngày đầu xuân năm mới. Ghi nhận của phóng viên báo Giáo dục & Thời đại tại chùa Triệu Khánh (Hoàng Mai, Hà Nội).

Với quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” sẽ đem lại may mắn và giúp tình cảm gia đình đậm đà hơn, nhiều người đã xin muối của nhà chùa
Với quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” sẽ đem lại may mắn và giúp tình cảm gia đình đậm đà hơn, nhiều người đã xin muối của nhà chùa

23 giờ ngày 30 Tết, chùa Triệu Khánh đã đông nghẹt người đến lễ. Bên cạnh các tăng ni, phật tử, các cụ cao niên còn có rất nhiều người trẻ tuổi - nam thanh nữ tú. Nhiều gia đình còn cho cả trẻ con đi.

Anh Hán Văn Quang – quê Thuận Thành (Bắc Ninh) tâm sự: Thời khắc giao thừa là thích hợp nhất để đi lễ chùa. Lúc này, đất trời giao hòa, con người cảm thấy thư thái nhất. Mong rằng, năm mới tài lộc sẽ đến với mọi nhà.

Còn anh Nguyễn Xuân Thiều quê Bắc Giang, lễ chùa trong đêm giao thừa để mong được chữ bình an cho đại gia đình. Anh cũng mong muốn trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Trong thời khắc đầu năm mới, anh Nguyễn Văn Sơn – phường Thanh Trì (Hoàng Mai) không mong muốn gì hơn là cả gia đình được mạnh khỏe và an lành. Đây là là lý do để anh cùng vợ và con trai đi lễ chùa trong đêm giao thừa.

Anh Sơn bộc bạch: “Tôi muốn cả nhà đi lễ chùa trong đêm giao thừa để tinh thần thêm thư thái. Quan trọng là để mọi người thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn và cùng nhau cầu chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc thuận buồm xuôi gió, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang”.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại:

Dòng người nô nức đến lễ chùa trong đêm giao thừa
Dòng người nô nức đến lễ chùa trong đêm giao thừa
Chùa Triệu Khánh đông nghẹt người đến lễ trong đêm giao thừa
Chùa Triệu Khánh đông nghẹt người đến lễ trong đêm giao thừa
Ai cũng muốn đến chùa cầu an cho gia đình và người thân
Ai cũng muốn đến chùa cầu an cho gia đình và người thân
Công đức vào nhà chùa là việc làm không thể thiếu của hầu hết những người đi lễ trong đêm giao thừa
Công đức vào nhà chùa là việc làm không thể thiếu của hầu hết những người đi lễ trong đêm giao thừa
Xin lộc và xin chữ đầu năm
Xin lộc và xin chữ đầu năm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.