Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường

Chiều 27/5, PV báo GD&TĐ đã có mặt tại xã Phước Thắng để ghi nhận thực tế. Điều dễ nhận thấy tại các con đường dẫn vào các thôn như: Ma Ty, Hà Lá Hạ, Ma Oai cây xanh bị gãy đổ, bảng thôn văn hóa Ma Oai cũng bị đỗ gãy hoàn toàn. Nhiều căn nhà bị tốc mái, sụp đổ.

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 1
Bảng thôn văn hóa bị lốc xoáy làm gãy đổ. (Ảnh: Ý Thảo).

Trưởng thôn Ma Oai, xã Phước Thắng Chamalé Loanh cho biết: "Đến ngày hôm nay chúng tôi đã thống kê có 42 căn nhà bị hư hỏng. Trong đó, có 9 căn hư hỏng nặng như: tốc mái, sụp đổ hoàn toàn".

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 2
Căn bếp của nhà trưởng thôn Ma Oai, Chamalé Loanh bị sụp đổ hoàn toàn. (Ảnh: Ý Thảo).

Trưởng thôn Loanh nói thêm, đây là cơn mưa kèm lốc xoáy lần đầu tiên mà tôi chứng kiến, cơn lốc xoáy chỉ kéo dài khoảng 5 phút đã làm hàng loạt căn nhà của bà con trong thôn hư hỏng nặng. 

Nhà tôi cũng bị sụp đổ hoàn toàn căn bếp, chuồng bò. May mắn khi sụp đổ không bị thương về người cũng như gia súc.

Bà Ca Dá Thị Hạnh, thôn Ma Oai nói: "Nhà tôi đang xây thì bị tốc mái làm hư hỏng hoàn toàn. Cơn mưa kèm lốc xoáy xuất hiện bất ngờ người dân chúng tôi chở tay không kịp".

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 3
Bà Ca Dá Thị Hạnh thu dọn lại mái tôn bị tốc mái vào chiều 26/5. (Ảnh: Ý Thảo).

Chị Chamalé Thị Ngông, thôn Ma Oai cho hay: "Nhà tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ tôi phải sang nhà bố ruột để ở tạm chờ chồng đi làm ở Bình Dương về để dựng lại căn nhà".

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 4
Nhà chị Chamalé Thị Ngông bị sụp đổ hoàn toàn. (Ảnh: Ý Thảo).

Còn Trưởng thôn Ma Ty, Pa tâu A xá Thị Phiếm cho biết: "Cơn mưa kèm lốc xoáy xảy ra khoảng 3h30, cơn lốc xoáy đã làm nhiều căn nhà của bà con hư hỏng. Hiện tại có 21 căn nhà bị hư hỏng. Trong đó, có 4 căn hư nặng và tường rào của trường Mẫu giáo thôn Ma Ty bị sụp khoảng 6 mét".

Chị Chamalé Thị Hạnh, thôn Ma Ty cho biết: "Khoảng 3h30 tôi đang đi rẫy thì đứa em nó điện thoại nói nhà tôi bị tốc mái. Khi chạy về đến nhà thì thấy mái tôn bị bay hết, đồ đạc cũng bị ướt. Giờ nhà tốc mái tôi sang nhà mẹ ruột để ngủ qua đêm. Nhà hư hỏng, bây giờ tôi cũng chưa biết tính sao vì chưa có tiền để sửa chữa".

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 5
Mái nhà của chị Chamalé Thị Hạnh bị tốc mái hoàn toàn. (Ảnh: Ý Thảo).

Chưa hết hoảng sợ, chị Chamalé Thị Lăng, thôn Ma Ty nói: "Lúc trời đang mưa thì tôi và chồng đang trong nhà bất ngờ xuất hiện một cơn gió ào ào chỉ trong vòng 5 phút là căn nhà của tôi bị tốc mái, 4 vách tường cũng bị gió cuốn luôn. Giờ nhà tôi coi như bị hư hỏng hoàn toàn".

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 6
Nhà của chị Chamalé Thị Lăng bị hư hỏng hoàn toàn. (Ảnh: Ý Thảo).

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bác Ái, chiều ngày 26/5, lượng mưa trên địa bàn huyện từ 33mm đến 43mm. 

Cơn mưa dông đầu mùa kèm theo lốc xoáy khác thường, nên đã gây thiệt hại nặng về nhà ở và tài sản người dân. Trong số 110 căn nhà bị thiệt hại, có 75 căn bị tốc mái, 35 căn bị sập hoàn toàn, nhiều bảng hiệu của các hàng quán trên địa bàn huyện bị cuốn phăng, nhà xe của trường THCS Lê Lợi bị sập…

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sụp đổ trong cơn mưa kèm lốc xoáy bất thường ảnh 7
Người dân khẩn trương sửa lại nhà cửa. (Ảnh: Ý Thảo).

Chủ tịch huyện Bác Ái, Hồ Xuân Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cấp báo từ cơ sở, lãnh đạo huyện và các ngành đã đến tận hiện trường chỉ đạo các xã, thôn triển khai phương án “4 tại chỗ”, vận động lực lượng thanh niên tại các thôn nhanh chóng thu dọn cây, vật… bị ngã đổ để bảo đảm việc đi lại cho người dân, tiếp đó giúp bà con thu dọn tài sản, lợp lại mái tôn các nhà hư hỏng nhẹ

Đồng thời chỉ đạo các xã, thôn rà soát lập danh sách những hộ bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… để huyện chủ động tạm ứng ngân sách hỗ trợ kịp thời cho bà con sớm ổn định đời sống khi mùa mưa bão đang đến gần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ