Ninh Thuận: Cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3

Ninh Thuận: Cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3

Theo đó, chiều 17/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 347 về việc cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam với thời gian tối thiểu là 28 ngày, kể từ 20 giờ cùng ngày.  

Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly, thời gian cách ly sẽ kéo dài hơn.

UBND huyện Thuận Nam cho biết, địa bàn, phạm vi, đối tượng và thời gian cách ly, gồm: tuyến đường Văn Lâm đi Sơn Hải, nơi đây, thành lập các chốt phong tỏa khu vực thôn Văn Lâm 3, dân số khoảng 981 hộ/5.071 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng địa phương triển khai công tác cách ly tại thôn Văn Lâm 3. (Ảnh: Ý Thảo).
Lực lượng chức năng địa phương triển khai công tác cách ly tại thôn Văn Lâm 3. (Ảnh: Ý Thảo). 

Huyện Thuận Nam đã huy động các lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể huyện. Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã Phước Nam, Công an xã Phước Nam, Dân quân tự vệ xã sử dụng phương tiện là dựng nhiều hàng rào chữ A để phục vụ công tác chặn cách ly.

Các lực lượng được cung cấp nước rửa tay kháng khuẩn, khẩu trang y tế, phương tiện và công cụ hỗ trợ theo quy định. Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị dù, nhà bạt phục vụ các chốt làm nhiệm vụ cùng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhân dân.

Thành lập bốn chốt chặn các tuyến đường, gồm 4 chốt cụ thể: chốt 1, ngay cổng làng Văn Lâm 3, chốt 2, ngay sân vận động Văn Lâm (đường vào nhà bệnh nhân thứ 61), chốt 3, phía trước quán tạp hóa gần nhà hộ Trượng Hạnh Phúc (đối diện nhà ông Nguyễn Ngọc Vỹ) và chốt 4, gần nhà hộ Báo Văn Tòng (cửa hàng điện nước Văn Tính).

Mỗi chốt ít nhất có 4 cán bộ, gồm: y tế, công an, cán bộ xã và Mặt trận xã, chia thành ba ca trực/ngày.

Lực lượng Công an triển khai cấm chốt tại các tuyến đường ra vào thôn Văn Lâm 3. (Ảnh: Ý Thảo).
 Lực lượng Công an triển khai cấm chốt tại các tuyến đường ra vào thôn Văn Lâm 3. (Ảnh: Ý Thảo).

Ông Nguyễn Huỳnh Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam cho biết: “Những người F1 (người tiếp xúc gần) đã đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Quân sự địa phương. Đối với trường hợp F2 (người tiếp xúc với người tiếp xúc gần), cũng đã tổ chức cho cách ly tại nhà và chỉ đạo xã phân công cán bộ địa phương, cán bộ y tế theo dõi sức khỏe các gia đình có người F2”.

Còn Chủ tịch UBND  huyện Thuận Nam, Lê Huyền cho biết: “Hiện tất cả các vị trí tại thôn Văn Lâm 3 đã cử lực lượng công an huyện, lực lượng địa phương, y tế địa phương đứng chốt để theo dõi, hướng dẫn và đặt biệt là không để các trường hợp F2 cách ly tại nhà ra khỏi khu vực cách ly tập trung, chúng tôi sẽ tập nghiêm vấn đề này.

Các trường hợp F2 đang cách ly tại địa phương chúng tôi cũng sẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế là hằng ngày sẽ theo dõi 2 lần/ngày và theo dõi diễn biến của những người cách ly tại nhà. Hiện, trên địa bàn thôn Văn Lâm 3 đã có chợ, chiều nay chúng tôi cũng đã tổ cử cán bộ địa phương khảo sát việc kinh doanh, buôn bán thực phẩm hằng ngày để phục vụ cho bà con nhân dân. Nếu những ngày tiếp theo việc cung cấp lương thực thiếu không đáp ứng chúng tôi sẽ huy động từ bên ngoài vào để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bà con”.

Các chốt chặn được thành lập. (Ảnh: Ý Thảo).
 Các chốt chặn được thành lập. (Ảnh: Ý Thảo).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam Nguyễn Huỳnh Văn, cho biết, đến thời điểm này, xã đã cách ly 45 người, trong đó có 5 trường được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, 36 trường hợp được cách ly tại trường Quân sự địa phương, 1 trường hợp địa phương đang vận động cách ly và đang thực hiện cách ly 3 trường hợp người khuyết tật có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thứ 61.

Đến 23h hôm nay, công tác khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Văn Lâm 3 đã hoàn tất, các chiến sĩ công an và cán bộ địa phương đã tiến hành rửa tay với cồn để sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Một số hình ảnh PV báo GD&TĐ đã ghi nhận được tại thôn Văn Lâm 3: 

 
Lực lượng địa phương, công an đem ghế và lắp đèn chiếu sáng tại những chốt chặn cách ly. (Ảnh: Ý Thảo).
 Lực lượng địa phương, công an đem ghế và lắp đèn chiếu sáng tại những chốt chặn cách ly. (Ảnh: Ý Thảo).
 
Tại các chốt chặn bố trí 4 người gồm công an và cán bộ địa phương. (Ảnh: Ý Thảo).
 Tại các chốt chặn bố trí 4 người gồm công an và cán bộ địa phương. (Ảnh: Ý Thảo).
Các chốt chặn được đến tại các con đường nhỏ để cách ly người dân thôn Văn Lâm 3. (Ảnh: Ý Thảo).
 Các chốt chặn được đến tại các con đường nhỏ để cách ly người dân thôn Văn Lâm 3. (Ảnh: Ý Thảo).
Lực lượng công an tuyên truyền cho người dân hạn chế đi ra ngoiaf khu vực cách ky. (Ảnh: Ý Thảo).
 Lực lượng công an tuyên truyền cho người dân hạn chế đi ra ngoiaf khu vực cách ky. (Ảnh: Ý Thảo).
 
Đến 23h cùng ngày công tác lập chốt cách ly tại thôn Văn Lâm 3 đã hoàn tất. Các chiến sĩ công an rửa tay với cồn sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. (Ảnh: Ý Thảo).
 Đến 23h cùng ngày công tác lập chốt cách ly tại thôn Văn Lâm 3 đã hoàn tất. Các chiến sĩ công an rửa tay với cồn sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. (Ảnh: Ý Thảo).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ