Những thông tin “nóng” tại Họp báo quý III Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Chiều nay (9/9), Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo quý III năm 2014 với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và Thứ trưởng Bùi Văn Ga. 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương và Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Mai Văn Trinh - chủ trì buổi họp báo
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương và Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Mai Văn Trinh - chủ trì buổi họp báo

Cùng dự cuộc họp có lãnh đạo các Cục, vụ chức năng (Bộ GD&ĐT) và đông đảo phóng viên báo, đài tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Phương - Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT đã báo cáo những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học 2013 - 2014 với những kết quả quan trọng về công tác quản lý, chỉ đạo của ngành Giáo dục; công tác chỉ đạo các cấp học, ngành họ; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015.

Theo đó, năm học 2013 - 2014, Bộ GD&ĐT đã soạn thảo, trình Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng, lâu dài đối với sự phát triển của ngành, tạo căn cứ pháp lý giải quyết một số vấn đề thực tiễn, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành.

Bộ GD&ĐT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia đổi mới GD&ĐT; thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban của Bộ nhằm triển khai đổi mới GD&ĐT; ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29 và kế hoạch tuyên truyền thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện đã có 21 tỉnh thành ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29…

Năm học 2014 - 2015, toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác quản lý GD&ĐT; tổ chức hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia sau một thời gian lắng nghe ý kiến đóng góp từ xã hội, đồng thời trả lời thấu đáo các câu hỏi của phóng viên báo đài liên quan đến kỳ thi này.

Xem chi tiết phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.