Những loài động vật có khả năng kỳ lạ

Phun nước bắn côn trùng, bắt chước hình dáng của loài khác là hai trong số những khả năng kỳ lạ của động vật trên hành tinh.

Những loài động vật có khả năng kỳ lạ
1-5990-1421742647.jpg

Ếch gỗ ngủ đông. Ếch gỗ Rana sylvatica sống ở khu vực Bắc Mỹ cho tới vòng Bắc Cực. Loài ếch này rơi vào trạng thái "ngủ đông" ngay sau khi làn da của chúng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Chúng dừng chức năng hoạt động nội tạng và hơi thở giống như một con ếch đã chết. Khi mùa xuân đến, máu của ếch gỗ bắt đầu lưu thông, con vật hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Joe McDonald/Corbis

2-7350-1421742647.jpg

Ếch lông tạo móng vuốt từ xương. Ếch lông Trichobatrachus robustus có thể phá vỡ xương của chúng để tạo thành móng vuốt. Điều đặc biệt là các móng vuốt này chỉ nhô ra khỏi đệm ngón chân khi chúng bị đe dọa. Giới khoa học hiện nay vẫn chưa biết phần xương này co lại như thế nào. Họ thừa nhận rằng động vật lưỡng cư có mô tái sinh giúp vết thương mau lành. Ảnh: DeAgostini

3-1705-1421742647.jpg

Mạng nhện khổng lồ. Loài nhện Caerostris darwini dệt những mạng nhện khổng lồ với sợi tơ thả neo dài tới 25 mét, trải rộng qua các vùng nước (vũng nước, ao, hồ…). Sợi tơ chúng nhả ra rất chắc và dai, dùng để bắt mồi. Nó có độ bền cao gấp hai lần bất kỳ loại tơ lụa nào khác và gấp 10 lần so với sợi Kevlar (loại vật liệu nhẹ, siêu bền dùng để sản xuất áo giáp chống đạn). Ảnh: Gallo Images

4-7063-1421742647.jpg

"Gấu nước" có sức sống siêu mãnh liệt. Có biệt danh "gấu nước", Tardigrade là loài động vật không xương sống có kích thước rất nhỏ, dài từ 0,25 đến 0,5 mm. Sinh vật này sống sót được ở nơi áp lực cao gấp 6 lần đáy đại dương sâu nhất, vùng nước có nhiệt độ lên tới 149°C và thậm chí trên vũ trụ. Ảnh: Corbis

5-6836-1421742647.jpg

Sán dẹp planarian tái tạo cơ thể bị cắt đứt. Một con sán dẹp planarian (thuộc họ Planariidae) rất khó bị giết chết bởi chúng có khả năng tái tạo cơ thể nguyên vẹn từ một phần nhỏ cơ thể bị cắt đứt. Ảnh: Corbis

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.