Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước

GD&TĐ - Để có một chậu cây cảnh hoặc bồn hoa đẹp, ai cũng nghĩ rằng chỉ nghệ nhân mời làm được nhưng chỉ cần một chút sáng tạo bạn đã có thể tạo ra “tác phẩm nghệ thuật” làm đẹp cho khu vườn của mình.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước

Nếu là người yêu thích công việc làm vườn, trồng cây cảnh, trồng hoa thì hẳn là bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí cho việc mua chậu trồng cây và các dụng cụ làm vườn.

Để có những chậu cây đẹp thì hiển nhiên là bạn phải bỏ nhiều tiền hơn so với mua những chậu cây bằng nhựa, vừa dễ vỡ lại không “nghệ thuật” cho lắm.

Tuy nhiên, nếu biết cách sáng tạo và một chút khéo léo thì bạn đã có thể tự tay làm được những chiếc chậu trồng cây “siêu rẻ, siêu đẹp” từ chiếc khăn cũ!

Nghe đã thấy vô lý vì ai mà tin được khăn cũ tưởng chỉ có thể làm giẻ lau hoặc vứt đi lại có thể làm thành chậu cây đẹp không kém gì nghệ nhân làm. 

Nhưng nếu xem xong đoạn video anh chàng này làm chậu cây từ chiếc khăn cũ và xi măng thì ai cũng phải tin. Coi chừng có người còn đem hết tất cả khăn trong nhà ra để thực hành luôn ấy chứ, vì nó dễ như ăn kẹo vậy.

Bước đầu tiên là hãy tìm trong nhà xem có chiếc khăn cũ đã bỏ đi không nào rồi đem nó nhúng vào nước để làm ướt khăn.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 2

Chuẩn bị sẵn một chậu xi măng lỏng sau đó nhúng chiếc khăn ướt vào đó. Tùy theo kích thước chậu bạn muốn làm để chọn loại khăn nhỏ hoặc to.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 3

Sau khi xi măng lỏng đã thấm đều vào khăn rồi thì bạn nhấc ra đặt vào đáy một chiếc thùng nào đó. Ở bước này bạn cần lưu ý đặt vào chiếc thùng nào bằng gỗ hoặc nhựa để sau khi xi măng khô bạn có thể dễ dàng tách ra. Bên cạnh đó, bạn cũng cân nhắc lựa chọn dáng thùng để có chậu cây theo ý muốn. Ở đây chiếc thùng đóng vai trò như khuôn làm chậu vậy.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 4

Sau khi xi măng đã khô hoàn toàn bạn tiến hành gỡ khuôn ra.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 5

Rồi quét thêm một lớp xi măng nữa vào bên trong chậu.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 6

Bên ngoài bạn sử dụng màu sơn theo ý thích để trang trí cho chậu cây. Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 7

Tiếp theo là đổ đất vào thôi. Bạn có thể sử dụng thêm loại đá Vermiculite để trộn vào đất. Vì loại đá này được xem là nguyên liệu trồng cây cực có ích. Đá Vermiculite không có mùi và không bị phân hủy trong đất như các loại giá thể khác (xơ dừa, tro trấu…). Khi bạn tưới nước cho cây, đá Vermiculite sẽ giúp giữ nước và chất dinh dưỡng trong đất.

Nhúng chiếc khăn cũ vào hỗn hợp xi măng lỏng rồi phơi khô, thành quả thu được khiến ai cũng muốn bắt chước ảnh 8

Việc còn lại là trồng cây vào chậu và tưới nước. Đơn giản vậy thôi!

Đoạn video hướng dẫn làm chậu cây từ chiếc khăn của anh chàng này được đăng tải lên một trang Facebook đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ. Ai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và muốn làm theo ngay lập tức.

Dưới đây là một số gợi ý về hình dáng chậu cây bạn có thể làm theo và cách chọn loại cây phù hợp với kích thước chậu để có một chậu cây hoa đẹp miễn chê luôn.

Theo phunugiadinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.