Những cậu bé chân trần tranh nhau đá bóng cháy ngùn ngụt

Trận bóng có phần nguy hiểm là hoạt động phổ biến trong các ngày lễ của người theo đạo Hồi ở Indonesia.

Những cậu bé chân trần tranh nhau đá bóng cháy ngùn ngụt
Daily Mail hôm 7/6 chia sẻ video về một trận đấu đặc biệt ở thành phố Probolinggo, bang Java, Indonesia.

Trong video, các cầu thủ nhí đua nhau giành và rê quả bóng cháy ngùn ngụt mà không hề đi giày hay sử dụng đồ bảo vệ chân. Khán giả xung quanh cổ vũ rất nhiệt tình.

Theo TopEndSports, người chơi được ngâm muối và xát các hợp chất không bắt lửa lên người. Trước khi vào trận, họ sẽ phải cầu nguyện.

Quả bóng lửa đặc biệt được làm từ quả dừa khô ngâm trong dầu hỏa. Mỗi đội có 5 người gồm 4 cầu thủ và một thủ môn. Trận đấu chia làm hai hiệp, thường kéo dài trong 10 phút. 

Bóng đá lửa là một hoạt động phổ biến trong các ngày lễ của người theo đạo Hồi ở Indonesia. Tuy chưa ai bị thương nhưng hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ