Nhóm thanh niên cầm dao truy sát sau vụ va chạm giao thông

Sau vụ tai nạn giao thông trên đường phố, nhóm thanh niên cầm dao và gậy truy sát người va chạm với mình, đâm chết một sinh viên vì anh này chạy ra can ngăn.

Nghi can Bảo, người cầm dao đâm anh Phúc tử vong. Ảnh: Ngọc Trường.
Nghi can Bảo, người cầm dao đâm anh Phúc tử vong. Ảnh: Ngọc Trường.

Sáng 18/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng lấy lời khai 2 nghi can gây án mạng trên phố Lê Duẩn (phường Tân Chính, Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 ngày 17/1, Nguyễn Việt Anh (16 tuổi) va chạm xe máy với Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi, trú quận Thanh Khê). Cả hai sau đó ẩu đả trước số nhà 367 Lê Duẩn.

Kiệt gọi điện thoại cho Phan Ngọc Bảo đến trợ giúp, Bảo gọi thêm Cao Tiến Hoàng (cùng 22 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Nhóm của Kiệt trong đó Bảo manh theo một con dao lê dài khoảng 30 cm, Hoàng cầm cây ba trắc dài khoảng 90 cm đuổi đánh Việt Anh.

Yếu thế, Việt Anh bỏ chạy vào nhà số 367 Lê Duẩn cầu cứu anh Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi, sinh viên năm 3 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng).

Anh Phúc ra phía trước nhà và ẩu đả với Kiệt. Lúc này Bảo chạy đến rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào vùng lưng bên trái anh Phúc. Nạn nhân tử vong do vết thương làm đứt tĩnh mạch phổi.

Sau khi gây án, nhóm Kiệt bỏ trốn. Đến 0h10 ngày 18/1, Kiệt, Hoàng và Bảo đến công an đầu thú. Cảnh sát hình sự Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án.

Theo VNE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".