Nhờ sự hỗ trợ của không lực Nga, quân đội Syria thắng lớn tại đông Sweida

GD&TĐ - Hôm qua (6/8), quân đội Syria đã khai màn cuộc tấn công vào đông Sweida sau khi dành vài ngày để tăng cường lực lượng tại khu vực này.

Chiến đấu cơ của quân đội Syria bắn tên lửa (Ảnh:Press TV)
Chiến đấu cơ của quân đội Syria bắn tên lửa (Ảnh:Press TV)

Dẫn đầu bởi Sư đoàn 4, quân đội Syria đã có thể giành được sự áp đảo lớn ở đông Sweida sau một trận chiến căng thẳng với IS vào chiều qua.

Theo một thông tin chiến trường, quân đội Syria và đồng minh đã giải phóng được một số đỉnh đồi gần khu vực Karra, bao gồm Tal Qasr.

Ưu thế quan trọng trên của quân đội Syria một phần lớn là nhờ vào các đợt không kích không ngừng nghỉ của không lực Nga nhằm vào các vị trí của IS đêm hôm trước.

Không lực Nga đã tiến hành hơn 35 đợt không kích dọc theo dải sa mạc rộng mà IS kiểm soát ở đông Sweida.

Cuộc tấn công trên của quân đội Syria là một phần của giai đoạn đầu của cuộc tổng tấn công nhằm vào đông Sweida.

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria cũng đã bắn tên lửa, đạn pháo dày đặc vào các vị trí, trụ sở của phiến quân ở tỉnh Hama và Idlib. Những đợt tấn công này nhằm vào các thị trấn Kamayah, Bdama và Najiyah của khu vực làng quê Jisr Shugur, cũng như các thị trấn Qarqour, Latamneh và Sarmaniyah ở phía bắc và tây bắc Hama.

Các nguồn tin phiến quân thừa nhận một số chiến binh đã thiệt mạng và mất một số xe quân sự, đạn dược.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ