Nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn của sinh viên trong mùa dịch Covid-19

Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - Luật, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trường đã kịp thời đẩy mạnh phương thức giảng dạy trực tuyến các môn học của học kỳ 2, năm học 2019-2020 và đã được giảng viên, sinh viên tích cực tham gia thực hiện. 

Để đáp ứng yêu cầu dạy và học trực tuyến, Trường đã triển khai nhiều giải pháp cần thiết: điều chỉnh kế hoạch đào tạo, đầu tư bài giảng, tài liệu, giáo trình; tăng cường trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, nâng cấp đường truyền, hỗ trợ người học sử dụng mạng internet… do đó chất lượng dạy và học online ngày càng được cải thiện.

Ngoài ra, nhằm tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn cùng sinh viên và gia đình trong thời gian dịch Covid-19, Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị đã có những kế hoạch và phương án cụ thể như:

Bên cạnh việc tiến hành tăng băng thông, trong tháng 4, trường tiếp tục hỗ trợ 50.000 đồng/sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thêm kinh phí đăng ký internet có đường truyền kết nối tốc độ cao phục vụ cho việc học trực tuyến (online). Việc hỗ trợ 50.000 đồng/sinh viên cho việc tăng cường dung lượng tốc độ cao trên Internet đã được trường thực hiện từ tháng 3.

Trường giảm học phí đối với tất cả sinh viên đại học chính quy và sinh viên thuộc các chương trình liên kết quốc tế tham gia học trực tuyến. Tổng kinh phí giảm học phí toàn trường hơn 5 tỷ đồng. Đồng thời, thời hạn nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 được nhà trường gia hạn cho đến hết ngày 29/4/2020.

Nhà trường đã tiến hành khảo sát những sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, gặp khó khăn về tài chính khi di chuyển trong những lần thông báo nghỉ học vừa qua như dời hoặc hủy vé tàu, xe. Qua đó, trường đã quyết định hỗ trợ chi phí tàu xe cho 48 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch. 

Để đồng hành và hỗ trợ sinh viên, bên cạnh các nguồn học bổng, nhà trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm các gói vay ưu đãi học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.