Nhiều giáo viên đạt giải cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

GD&TĐ - Chiều ngày 25/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với BCH Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Lễ Tổng kết cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các giáo viên đạt giải
Các giáo viên đạt giải

Ông Hồ Văn Sáu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi được phát động từ ngày 11/6 đến ngày 01/8/2017 với nội dung liên quan đến các nghị quyết của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương. Kết thúc thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 9.119 bài tham dự cuộc thi của các thí sinh trong tỉnh gửi về tham dự cuộc thi. Qua chấm chọn, Ban giám khảo nhận xét nhiều bài thi có sự đầu tư rất công phu, có sự tìm hiểu rất kỹ, rất chu đáo, rất sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chúng tôi đánh giá rất cao về sự thành công của cuộc thi”.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt cho Đoàn khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng là đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất, có chất lượng nhất. Về cá nhân, giải Nhất được trao cho thí sinh Hồ Chí Thanh (Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng); giải Nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Phấn Đấu (Trường chính trị tỉnh) và Võ Thúy Hậu (Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường 3, TP Sóc Trăng); giải Ba được trao cho các thí sinh Hồ Lê Việt Ngoan (Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng), Phạm Ngọc Phượng (Bna Tuyên giáo Thành ủy TP Sóc Trăng), Cao Xuân Lương (Giáo viên trường THPT Hoàng Diệu-TP Sóc Trăng). Ngoài ra, BTC còn trao 14 giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn 20 bài tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi do Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Điều đáng ghi nhận, trong số 20 thí sinh đạt giải có 9 thí sinh là giáo viên. Đó là các giáo viên Nguyễn Phấn Đấu (Trường chính trị tỉnh, giải Nhì), Võ Thúy Hâu (Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai-P3-TP Sóc Trăng, giải Nhì), Cao Xuân Lương (Trường THPT Hoàng Diệu-TP Sóc Trăng, giải Ba), Huỳnh Thị Dược (THCS Phú Tân, huyện Châu Thành), Trần Thị Hiền (Trường THCS Lê Hồng Phong-TP Sóc Trăng), Lê Thị Thanh Lam (Trường THCS Kế Sách, huyện Kế Sách), Nguyễn Duy Tuấn (Trường THPT Văn Ngọc Chính, huyện Mỹ Xuyên), Lục Thị Út (Trường THCS&THPT Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị) và Phan Thị Tuyết (Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai).

Cũng tại buổi lễ này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy và Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ