Nhiều du HS được kết nạp Đảng CSVN

Nhiều du HS được kết nạp Đảng CSVN
(GD&TĐ)- Đã có nhiều thông tin, chỉ dẫn cụ thể được các bạn DHS, cựu DHS chia sẻ tại "Lễ hội du học chào xuân Tân Mão diễn ra tối qua (29/12) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau cùng phát triển của cộng đồng người Việt nói chung và các DHS  Việt Nam nói riêng trên toàn thế giới đồng thời cũng khắc sâu thêm tình yêu quê hương đất nước của các em. 
 Giao lưu Du học sinh tại
Các DHS tiêu biểu nhận bằng khen của Hội SV VN. Ảnh, gdtd.vn
Tại Lễ hội,  Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Hồng Quân đã trao Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam và quà thưởng cho 40 DHS tiêu biểu có hành tích học tập tốt và tích cực trong phong trào sinh viên năm 2010.
Lễ hội Du học sinh Việt Nam chào Xuân 2011 là năm thứ 9 liên tiếp Lễ hội này được tổ chức dành cho du học sinh từ khắp các quốc gia trên thế giới trở về gia đình, quê hương nhân dịp Tết đến, Xuân về. Sự kiện này cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và cộng đồng du học sinh nói riêng.
Nhiều hoạt động bổ ích được tổ chức cho Du học sinh 
 Bà Phạm Tân Hòa. Ảnh, gdtd.vn
 Bà Phạm Tân Hòa. Ảnh, gdtd.vn
Đại diện trường APU Nhật Bản bà Phạm Tân Hòa cho biết, tại trường này, điều kiện học tập của du học sinh hết sức thoải mái. Đơn cử như khi theo hoc, các DHS có thể đăng kí học bằng các thứ tiếng khác nhau mà mình có sở trường, bên cạnh đó, đây là ngôi trường có rất nhiều suất học bổng của Chính phủ Nhật Bản và các tập đoàn, các công ty lớn của Nhật và của nhà trường trao tặng trước khi các em lên đường du học. 
Bà Hòa cho biết, ngoài học văn hóa, tại đây, các DHS còn được Hội sinh viên ở đây tổ chức các hoạt dộng ngoại khóa để các em gắn kết, thương yêu đùm bọc nhau hơn. Hơn thế nữa, sinh viên ở đây còn được theo học các lớp đối tượng Đảng; trên thực tế có nhiều sinh viên của APU được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Nhật Bản. 
Chính vì vậy hầu hết DHS của trường đều có tình cảm gắn bó, yêu thương Tổ quốc Việt Nam, đa phần là sau khi ra trường đều quay trở về Việt Nam lập thân, lập nghiệp và phục vụ đất nước. 
Giám đốc Công ty tư vấn du học Vương Quốc Anh Đoàn Thị Liên Hương cho biết hàng năm, công ty đã tổ chức cho rất nhiều lượt du học sinh sang du học tại vương quốc Anh, đồng thời còn quan tâm nhiều đến đời sống sinh hoạt của các du học sinh trong quá trình du học và cả các hoạt động khi về nước.  
Bà Hương cho biết: hàng năm, cứ vào dịp Noel, cuối năm dương lịch, các du học sinh có dịp về nước, Công ty thường phối hợp với các cơ quan nghe nhìn như Đài TH Việt Nam, Báo Giáo dục-Thời đại, Tiền phong, tổ chức lễ hội "Du học sinh đón xuân" nhằm tạo cơ hội  cho các em có dịp gặp gỡ các bạn DHS khác để trao đổi kinh nghiệm và tạo cơ hội cho các em gặp gỡ các lãnh đạo Nhà nước để bày tỏ nguyện vọng của mình. Đối với các HSSV chuẩn bị đi du học, Công ty tư vấn du học Vương Quốc Anh sẽ tổ chức các buổi hội thảo như triển lãm du học hoặc tham gia các hoạt động như tư vấn mùa thi, hành tranh du học... 
6 ba Huong.jpg
Đoàn Thị Liên Hương. Ảnh, gdtd.vn
Nguyễn Ngọc Hưng du học tại Học viện Kinh tế Luân Đôn Vương Quốc Anh, nguyên là chủ tịch Hội sinh viên trường AT Vương Quốc Anh. Hàng năm hội có những show diễn lớp để thu hút không chỉ các DHS Việt Nam mà còn thu hút các bạn bè quốc tế. Đây là những hoạt động hết sức có ý nghĩa, không chỉ tạo các hoạt động bổ ích cho DHS mà còn giới thiệu với bạn bè quốc tế nền văn hóa Việt Nam và có lẽ cuối cùng tạo nguồn kinh phí gây quỹ cho các chương trình từ thiện lớn tại Việt Nam như "Quỹ tấm lòng vàng" và "Quỹ Đặng Thùy Trâm".
Hưng cho biết: Học viện Kinh tế Luân Đôn là một ngôi trường khá nổi tiếng thế giới với 1/4 giải Nobel thuộc về những người đã từng học tập và giảng dạy tại trường. Bên cạnh đó, ngôi trường này còn rất nổi tiếng trong các môn khoa học xã hội khác như chính trị, luật. Nhiều chính trị gia nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Jonh Kenerdy, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso
Chính vì vậy, để vào được trường rất khó. Theo Nguyễn Ngọc Hưng, để vào được trường này, các HS phải có một kết quả học vấn rất tốt, điều thứ hai là trong lá thư gửi cho trường, HS phải đưa ra một lý do hết sức thuyết phục tại sao mình có niềm khao khát và đam mê với ngành đang lựa chọn, hoặc có thể trong lá thư gợi mở ước mơ sau này của mình.
Chia sẻ thông tin cùng nhau phát triển
7.jpg
Giao lưu Du học sinh tại "Lễ hội Du học sinh Việt Nam chào Xuân Tân Mão". Ảnh, gdtd.vn
Nguyễn Vũ Phương Nam, đang theo học trường ĐHQG Singapo cho biết, hiện đang có rất nhiều DHS Việt Nam đang theo học tại trường. Theo Nam có nhiều yếu tố để các bạn DHS Việt Nam lựa chọn: như vị trí địa lý của đất nước Singapo gần Việt Nam, bên cạnh đó đất nước này có chính sách thu hút chất sám của các nước khác để tạo động lực phát triển kinh tế. Về phía các DHS cho rằng Singopo là một bàn đạp cho mình để có thể đến được với các nền GD khác có chất lượng cao hơn như Châu Âu và Bắc Mỹ. 
Phương Nam cho rằng, ban đầu DHS Việt Nam có một nền tảng kiến thức rất tốt, tuy nhiên đến những năm cuối khóa học, các bạn DHS thường đuối ở các kỹ năng như giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm.
Lê Thế Dương đang theo học tại Đại học Monash thuộc TP.Melbourne, Australia cho biết, tại đây có rất nhiều các DHS Việt Nam đang theo học và cộng đồng DHS Việt Nam tại đây cũng rất phát triển. 
2Nam.jpg 2Nam.jpg
Nguyễn Ngọc Hưng (ảnh trái)- Nguyễn Vũ Phương Nam (ảnh phải). Ảnh, gdtd.vn
Dương chia sẻ với các bạn HS muốn du học phải có hai yếu tố, thứ nhất là ngoại ngữ, vì đây là chìa khóa để mở cửa mọi vấn đề, thứ hai là các bạn phải xác định tư tưởng thật sự rõ ràng vì du học không phải đi du lịch. Du học là một thử thách rất là khó khăn để thích ứng với việc đi lại, sinh hoạt và học tập tại môi trường quốc tế hoàn toàn khác lạ.
Cựu DHS tại Luân Đôn và Australia, anh Andray chia sẻ, DHS du học nghề tại nước ngoài thì việc đầu tiên các bạn phải thực sự có định hướng nghề nghiệp, không nhất thiết phải chạy theo các nghề đang "hot"; hơn thế nữa, ngoài tư duy nghề nghiệp, ngoại ngữ lại là vấn đề quan trọng và then chốt trong suốt quá trình du học-tu nghiệp tại nước ngoài
Dương đang theo học ngành Tài chính-Ngân hàng của Đại học Monash. Em cho biết, lý do em chọn Australia là nơi tu nghiệp vì quốc gia này có nhiều điểm tương đồng về cộng đồng, văn hóa các dân tộc và mức độ ổn định chính trị với Việt Nam. 
Những thông tin mà các DHS và cựu DHS chia sẻ tại Lễ hội hết sức bổ ích. Ảnh, gdtd.vn
 Những thông tin mà các DHS và cựu DHS chia sẻ tại Lễ hội hết sức bổ ích. Ảnh, gdtd.vn
Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.