Những cung bậc cảm xúc "Tri ân các liệt sỹ"

Những cung bậc cảm xúc "Tri ân các liệt sỹ"

(GD&TĐ)-Tối 17/7, chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân các liệt sỹ hy sinh cho công cuộc giải phóng đất nước đã được tường thuật trực tiếp từ Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Cuộc giao lưu là điểm nhấn của Tháng tri ân các liệt sỹ; nhằm tôn vinh các liệt sỹ, cá nhân có công trong việc tìm kiếm, quy tập mộ, các tổ chức đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam trong công tác chăm sóc thân nhân gia đình liệt sỹ. Đồng thời giáo dục thế hệ trẻ ngày nay về truyền thống yêu nước, kêu gọi các nhà hảo tâm chăm lo, giúp đỡ những người có công. Ngoài ra, đây cũng là dịp để động viên, khen thưởng các gia đình liệt sỹ.

Các đại biểu
Các đại biểu dự chương trình giao lưu nghệ thuật

Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật, khán giả được giao lưu với Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị); chị Trần Thị Thanh - giáo viên trường tiểu học Sóc Sơn (Hà Nội), về 27 năm mải miết đi tìm mộ bố là liệt sĩ Trần Ngọc Bảo, hy sinh năm 1972. Giáo sư, tiến sĩ Trương Nam Hải - Viện trưởng Viện công nghệ sinh học cũng trò chuyện với khán giả về phương pháp khoa học giám định gen để tìm mộ liệt sĩ.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình
Tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Đêm giao lưu nghệ thuật "Tri ân liệt sĩ" sẽ có sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Tấn Minh, Đăng Dương, Tân Nhàn, NSƯT Hồng Liên, Quốc Hưng, Dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
 
Đây là hoạt động nổi bật trong Tháng vận động "Tri ân liệt sĩ" nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2011) do Hội phối hợp với Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), Báo Quân đội nhân dân, Đài THVN tổ chức.

 

Trong đêm giao lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng; các đơn vị, cá nhân đã trao tiền và hiện vật tài trợ với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phát động "Tháng tri ân liệt sĩ". Trong dịp này, Hội sẽ trao 20 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 40 - 50 triệu đồng/nhà, 20 suất hỗ trợ giám định gene hài cốt liệt sĩ, 20 suất hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, 20 suất học bổng cho gia đình liệt sĩ và trao 45 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Thanh Xuân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.