Lễ rước bức tranh thêu tay lớn nhất VN

Lễ rước bức tranh thêu tay lớn nhất VN
Tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” trưng bày tại Quảng trường Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng)
  Tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” trưng bày tại Quảng trường Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng). ảnh gdtd.vn

“Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” có kích thước 3m x 4m, nặng 167,5kg. Tác phẩm được thêu mũi chỉ đầu tiên vào tháng 10-2006 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và đã hoàn thành vào năm 2009 sau gần 1.000 ngày miệt mài sáng tạo của 9 nghệ nhân “bàn tay vàng” do bà Hoàng Lệ Xuân (Trưởng nhóm nghệ nhân) chỉ đạo trực tiếp.

Các thiếu nữ XQ Việt Nam dâng tặng hoa cho du khách tham gia lễ rước “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”
Các thiếu nữ XQ Việt Nam dâng tặng hoa cho du khách tham gia lễ rước “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. ảnh gdtd.vn

Được biết, lễ rước tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” xuất phát từ Đà Lạt, sẽ đi qua 14 tỉnh, thành phố và về đến Thủ đô Hà Nội vào ngày 24-9 tới. 

Hạ Băng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ