Đưa nghệ thuật Tuồng vào trường học

Đưa nghệ thuật Tuồng vào trường học
Đưa nghệ thuật Tuồng vào trường học ảnh 1
Mục đích của Đề án là “Giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ”.

Mục đích của Đề án “Giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ” đó là kế thừa, bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật Tuồng truyền thống một cách bền vững thông qua việc truyền thụ những tinh hoa của nghệ thuật Tuồng cho diễn viên trẻ nắm giữ, đồng thời giới thiệu được cái hay, cái đẹp của sân khấu Tuồng đến với khán giả trẻ. 

Theo đó, Đề án “Giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ” sẽ lựa chọn, đầu tư dàn dựng, phục hồi một số trích đoạn tuồng truyền thống, lịch sử, dân gian…phù hợp với tuổi trẻ, sau đó tổ chức biểu diễn miễn phí giới thiệu chương trình này đến với các khán giả trẻ tại các trường trung học tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc….  

Các trích đoạn Tuồng được dàn dựng, phục hồi để giới thiệu gồm: Múa Trình tường, Ông già cõng vợ đi xem hội, Trần Quốc Toản ra quân, Thạch Sanh chém Trăn tinh, Thánh Gióng, Hồ Nguyệt cô hóa cáo sẽ do các diễn viên trẻ của Nhà hát Tuồng đảm nhận.  Dự kiến, thời gian biểu diễn chương trình sẽ bắt đầu từ đầu tháng 10/2010.

Anh Thư

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.