Nhật Bản phát hiện 1,63 triệu liều vắc xin nhiễm tạp chất, Israel có gần 10.000 ca mắc Covid-19 mới

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 214.680.606 ca mắc Covid-19, gồm 687.901 ca mới. Số ca tử vong là 4.475.175, gồm 10.928 ca mới. Tổng số ca phục hồi là hơn 192 triệu ca.

Một địa điểm tiêm vắc xin Covid-19 ở Đài Loan.
Một địa điểm tiêm vắc xin Covid-19 ở Đài Loan.

Malaysia báo cáo 22.642 ca mắc Covid-19 mới vào hôm qua (25/8), nâng tổng số ca mắc của nước này lên 1,6 triệu ca kể từ khi bắt đầu đại dịch. 265 ca tử vong vì Covid-19 cũng được ghi nhận hôm qua.

Lần đầu tiên Malaysia vượt mốc 20.000 ca mắc hàng ngày vào 5/8 với kỷ lục 23.564 ca vào ngày 20/8.

Malaysia đã nới lỏng hạn chế vào ngày 20/8 đối với những người được tiêm chủng đầy đủ tại các bang nằm trong giai đoạn 1 của Kế hoạch Phục hồi Quốc gia. Các hoạt động giải trí, thể thao trong nhà, không tiếp xúc được cho phép đối với người đã tiêm chủng đầy đủ tại những khu vực này.

Nhật Bản sẽ ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin Covid-19 của Moderna sau khi có báo cáo về sự nhiễm tạp chất ở một số lô – nhà sản xuất dược phẩm Takeda và Bộ Y tế cho biết hôm nay. Takeda phụ trách kinh doanh và phân phối vắc xin Moderna ở Nhật Bản. Họ cho biết đã “nhận được báo cáo từ một số trung tâm tiêm chủng rằng chất lạ đã được tìm thấy bên trong các lọ chưa mở ở những lô nhất định.” Công ty nói rằng đã thông báo cho Moderna và “yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp.”

Khoảng 43% dân số Nhật Bản đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng nước này đang đối mặt với sự gia tăng kỷ lục các ca mắc Covid-19 do biến thể Delta. Khoảng 15.500 người đã chết vì Covid-19 tại Nhật Bản và phần lớn Nhật Bản đang chịu các hạn chế để chống dịch.

Tại Đài Loan, lần đầu tiên kể từ 9/5, nước này báo cáo không có ca mắc Covid-19 nội địa nào vào hôm qua. Số ca mắc covid-19 ở Đài Loan bắt đầu tăng lên hồi giữa tháng 5 sau nhiều tháng không có hoặc có vài ca mắc trong cộng đồng, khiến chính phủ phải áp đặt các hạn chế chống tụ tập, đóng cửa khu vui chơi giải trí, dừng việc ăn trong nhà hàng.

Với thành công trong các hạn chế cũng như tăng cường xét nghiệm, người dân tuân thủ quy tắc bao gồm đeo khẩu trang, các quy định chống dịch đã được nới lỏng vào tháng trước.

Israel hôm qua ghi nhận 9.891 ca mắc Covid-19 mới với tỷ lệ lây nhiễm là 6,69% - cao nhất kể trong làn sóng dịch gần đây do biến thể Delta hoành hành. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Israel có số ca mắc mới gần 10.000.

Trong khi đó, việc triển khai tiêm vắc xin bổ sung tiếp tục được mở rộng cho người trên 30 tuổi. Hiện nay hơn 1,5 triệu người đã được tiêm vắc xin tăng cường.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.