Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ về Covid-19 ngày 4/5, Thủ tướng Abe cho biết sẽ cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp mà không cần chờ đến ngày 31/5, nếu các chuyên gia cho rằng điều đó là có thể dựa trên phân tích chi tiết về xu hướng lây nhiễm trong khu vực.

Cũng theo Thủ tướng Nhật Bản, các cố vấn của ông nhận định, nước này không ghi nhận sự gia tăng đột biến trong các ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong số ca nhiễm mới là chưa đủ và không ít khu vực đang phải đối mặt với sự quá tải trong hệ thống y tế.

"Dựa trên tình hình này, tôi sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp được thông báo vào ngày 7/4 cho đến ngày 31/5", Thủ tướng Shinzo Abe nói và nhấn mạnh, sẽ duy trì mục tiêu giảm 80% liên lạc giữa mọi người ở 13 khu vực bao gồm Tokyo và Osaka - những nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch.

Tuy nhiên, ông Abe cho biết, Nhật Bản sẽ dần chuyển sang khuôn khổ kết hợp ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch, trong khi vẫn duy trì các hoạt động kinh tế và xã hội.

Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 15.913 người mắc Covid-19 và 542 trường hợp tử vong.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ