Nhật Bản: Hàng loạt trường hoãn học kỳ mới

Nhật Bản: Hàng loạt trường hoãn học kỳ mới

Theo dữ liệu do Bộ GD Nhật Bản tổng hợp vào ngày 17/4, tại Tokyo, Osaka, Fukuoka và 4 khu vực khác, tỷ lệ các trường hoạt động trở lại chỉ là 6%. Tại Nhật Bản, học kỳ mới thường bắt đầu vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, do sự lây lan của Covid-19, Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt và yêu cầu các trường học trên toàn quốc đóng cửa khoảng một tháng, từ đầu tháng 3 đến hết kỳ nghỉ xuân.

Dữ liệu bao gồm các tổ chức GD công lập và tư nhân từ mầm non đến trung học, cho thấy 55% cơ sở tại 40 quận khác sẽ bắt đầu học kỳ mới. Tuy nhiên, tất cả trường công lập trong 7 quận ban bố tình trạng khẩn cấp vẫn đóng cửa, trong khi 24% trường tư thục đã mở cửa trở lại.

Trong số 900 trường ĐH và CĐ dạy nghề trả lời khảo sát của Bộ GD, 85,8% cho biết sẽ hoãn kỳ học mới hoặc đang xem xét có nên thay đổi lịch trình hay không.

Ngoài ra, có 74,4% các trường ĐH quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các lớp học trực tuyến. Tuy nhiên, con số này chỉ dừng ở mức 46% với các trường ĐH tư và 32,7% với trường CĐ dạy nghề.

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, ngày 7/4, Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng đối với 7 tỉnh đông dân số, bao gồm cả Chiba, Hyogo, Kanagawa và Saitama. Đây là những khu vực phải đối phó với sự tăng đột biến trong các trường hợp nhiễm Covid-19.

Tuyên bố dựa trên một đạo luật sửa đổi được ban hành vào tháng trước, cho phép thống đốc của 7 tỉnh này yêu cầu các trường học và một số hoạt động kinh doanh tạm dừng cho đến khi Tuần lễ Vàng kết thúc vào ngày 6/5.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ