Nhắn tin từ biệt người thân, 2 vợ chồng tử vong tại nhà

GD&TĐ - Ngày 15/9, lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng tại thôn 4 (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Nạn nhân là ông Đinh Thiên (43 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Hòa (42 tuổi).
Theo thông tin ban đầu, vào koảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Thiên nhắn tin với nội dung từ biệt và nhờ mọi người chăm sóc con trai 4 tuổi. 
Nhận được tin nhắn, người thân gọi điện thoại để hỏi rõ nhưng ông Thiên không bắt máy.
Nghi có chuyện chẳng lành, người thân chạy đến thì phát hiện ông Thiên đã tử vong trong tư thế treo cổ, bà Hòa tử vong trên giường với dấu hiệu bất thường ở cổ. 
Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt để triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 
Được biết, vợ chồng ông Thiên sinh sống tại thôn 4 đã 7 năm nay. Tuy nhiên do nhà ông Thiên nằm trong rẫy cà phê, cách biệt khu dân cư nên khi xảy ra chuyện không ai hay biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.