Nhận hối lộ “chạy” nghĩa vụ quân sự, chỉ huy trưởng lĩnh 15 tháng tù giam

Nhận hối lộ “chạy” nghĩa vụ quân sự, chỉ huy trưởng lĩnh 15 tháng tù giam

Theo đó, sau đợt phát lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2020 vào cuối tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Hải, đến tháng 11 năm 2019, Lương Tiến Thành (SN 1983, ngụ xã Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) nguyên là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Xuân Hải có gặp chị Nguyễn Thị Minh (SN 1970, ngụ thôn An Xuân 1).

Trong quá trình gặp, chị Minh có đặt vấn đề để giúp con chị là Nguyễn Văn Đức Lâm (SN 2000) không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 nhưng Thành đã từ chối. 

Đến khoảng 15h30, ngày 8/11/2019, chị Minh đã gọi cho Thành và 2 người đã hẹn gặp nhau tại quán cà phê Valentine, ở thôn An Xuân 2, xã Xuân Hải. Tại đây, chị Minh tiếp tục nhờ Thành giúp cho con trai chị khỏi đi lính. Trong quá trình nói chuyện chị Minh đã đưa cho Thành một phong bì bên trong có số tiền là 4.000.000 đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 11h20, ngày 12/11/2019, Thành đang trên đường từ UBND xã Xuân Hải về nhà thì gặp chị Minh ở dọc đường tại thôn An Xuân 2, chị Minh kêu Thành dừng xe lại để nhắc việc giúp con chị không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, lúc này chị Minh đã bỏ vào túi áo Thành thêm số tiền là 500.000 đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Hải xét các trường hợp được miễn, hoãn khám sức khỏe thì Thành có ý kiến đề cập đến trường hợp con chị Minh và đề nghị hoãn khám sức khỏe nhưng Hội đồng không đồng ý, vẫn thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe đối với con chị Minh. 

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã thu thập tài liệu, chứng minh làm rõ hành vi vi phạm. Ngày 6/2/2020, Cơ quan Công an huyện đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Lương Tiến Thành về tội “nhận hối lộ”. 

Ngày 21/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải đề nghị truy tố bị can Lương Tiến Thành về tội “nhận hối lộ”. Tổng cộng Thành đã nhận của chị Minh là 4.500.000 đồng,

Ngày hôm nay (27/4), Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải đã xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 tháng tù giam và cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm sau khi mãn hạn tù đối với Thành và sung công quỹ Nhà nước 4.500.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ