Vợ chồng lão nông Quảng Trị ủng hộ 100 triệu đồng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - UBMTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng của một đôi vợ chồng nông dân người vùng cao để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa tiếp nhận số tiền ủng hộ chống dịch 100 triệu đồng từ vợ chồng ông Khoa
Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa tiếp nhận số tiền ủng hộ chống dịch 100 triệu đồng từ vợ chồng ông Khoa
Theo ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa, vào chiều 4/6, ông Hà Khoa cùng vợ là bà Võ Thị Khuyên (trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) đã đến trụ sở đơn vị trao 100 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Số tiền này được vợ chồng ông Khoa dành dụm trong nhiều năm qua để dùng khi về già. Nhưng thấy tình hình dịch Covid-19 phức tạp, cần nhiều nguồn lực để phòng, chống dịch nên vợ chồng ông đã thống nhất ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch.
“Bản thân tôi cũng bất ngờ, vì số tiền 100 triệu đồng đối với một gia đình nông dân không hề nhỏ. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, gia đình ông Khoa mới làm như vậy” – ông Tư nói.
Được biết, trước đó vào tháng 3/2020, ông Khoa từng viết đơn, hiến một diện tích đất mặt tiền khá rộng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Tân cho địa phương để bán sung vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng do vướng trong quá trình làm thủ tục cấp đất nên chưa thực hiện được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ