“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Thấu hiểu sự khó khăn của người lao động tự do, người nghèo… trên địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách, triệu bữa cơm đã hàng ngày đến với từng người, để phần nào vơi bớt sự vất vả trong cuộc sống.

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” là chương trình do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội phối hợp với Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội triển khai từ ngày 23/8 đến 6/9.
“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” là chương trình do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội phối hợp với Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội triển khai từ ngày 23/8 đến 6/9.

Dưới sự tổ chức và điều phối của Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã triển khai chương trình “Triệu bữa cơm – Tấm lòng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội”.

Đây cũng là chương trình tiếp nối thành công và những giá trị nhân văn của chuỗi chương trình Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình đã được triển khai qua 2 giai đoạn với gần 70.000 suất ăn được gửi tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách.  

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Ngay từ rất sớm, những tình nguyện viên đã có mặt tại những điểm nấu cơm để chuẩn bị những suất cơm trong ngày.

Ngay từ rất sớm, những tình nguyện viên đã có mặt tại những điểm nấu cơm để chuẩn bị những suất cơm trong ngày.

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3
Mỗi suất cơm được đóng gói cẩn thận, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mỗi suất cơm được đóng gói cẩn thận, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5
“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 6
Ngay khi nấu xong đồ ăn sẽ được chia vào từng khay và đóng gói.

Ngay khi nấu xong đồ ăn sẽ được chia vào từng khay và đóng gói.

Đầu bếp liên tục làm hàng trăm suất cơm phía bên trong bếp.

Đầu bếp liên tục làm hàng trăm suất cơm phía bên trong bếp.

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 9
Được biết, mục tiêu ở giai đoạn 3: “Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội”, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ huy động 50.000 suất ăn để hỗ trợ bà con nghèo, lao động tự do, người lao động bị mất việc làm hay sinh viên bị mắc kẹt tại Thành phố.

Được biết, mục tiêu ở giai đoạn 3: “Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội”, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ huy động 50.000 suất ăn để hỗ trợ bà con nghèo, lao động tự do, người lao động bị mất việc làm hay sinh viên bị mắc kẹt tại Thành phố.

Mỗi suất ăn có giá trị 25.000 đồng và được Ban tổ chức kiểm nghiệm, giám sát độc lập, chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Mỗi suất ăn có giá trị 25.000 đồng và được Ban tổ chức kiểm nghiệm, giám sát độc lập, chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. 

Đều đặn hàng ngày, từ Bếp ăn của chương trình đặt tại các điểm trên địa bàn các quận, huyện, các bạn tình nguyện viên sẽ đóng hộp, sau đó khoảng 3.500 suất ăn sẽ nhanh chóng được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC chở đến hơn 20 địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở Đoàn trao tới tận tay những người nhận khi vẫn còn đang nóng.

Đều đặn hàng ngày, từ Bếp ăn của chương trình đặt tại các điểm trên địa bàn các quận, huyện, các bạn tình nguyện viên sẽ đóng hộp, sau đó khoảng 3.500 suất ăn sẽ nhanh chóng được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC chở đến hơn 20 địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở Đoàn trao tới tận tay những người nhận khi vẫn còn đang nóng. 

Anh Nguyễn Đức Tiến – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội cho biết: Chuỗi chương trình Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình được triển khai từ tháng 4/2020, là một hoạt động dài hơi, có sức sống, và đặc biệt nhân văn, hiệu quả trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách.

Việc HANOIBA tham gia trực tiếp triển khai giai đoạn 3 là sự ghi dấu vai trò của hạt nhân của tổ chức Đoàn – Hội trong việc thu hút các lực lượng, nguồn lực xã hội tham gia thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu chung của Thành phố, xứng đáng với tôn chỉ của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội là “Gắn kết doanh nhân – Nâng tầm giá trị”.

Anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội chia sẻ: “Cùng với rất nhiều hoạt động an sinh xã hội trong mùa dịch đang được HANOIBA triển khai như Ủng hộ Quỹ phòng chống Covid của Thành phố Hà Nội hay Siêu thị Mini 0 đồng, tặng Kit xét nghiệm Covid... hoạt động hỗ trợ suất ăn miễn phí tới những hoàn cảnh khó khăn là tình cảm, tấm lòng và cũng là trách nhiệm của của các doanh nhân, doanh nghiệp Hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ với cộng đồng và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 13
Những suất cơm được chuyển đến tận nơi có những hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Những suất cơm được chuyển đến tận nơi có những hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

“Với mục tiêu chia sẻ bớt khó khăn, đảm bảo sức khỏe tinh thần cũng như vật chất cho người dân an tâm trong thời gian giãn cách, chúng tôi đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu. Tại các Bếp ăn, chúng tôi cũng bố trí các tình nguyện viên có chuyên môn, kinh nghiệm để cùng phối hợp cùng Ban tổ chức rà soát nguyên liệu đầu vào, đảm bảo thực hiện đúng quy trình chế biến để suất ăn được cung cấp đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” – Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành HANOIBA – Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết thêm.

“Với mục tiêu chia sẻ bớt khó khăn, đảm bảo sức khỏe tinh thần cũng như vật chất cho người dân an tâm trong thời gian giãn cách, chúng tôi đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu. Tại các Bếp ăn, chúng tôi cũng bố trí các tình nguyện viên có chuyên môn, kinh nghiệm để cùng phối hợp cùng Ban tổ chức rà soát nguyên liệu đầu vào, đảm bảo thực hiện đúng quy trình chế biến để suất ăn được cung cấp đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” – Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành HANOIBA – Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết thêm.

“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 16
“Triệu bữa cơm – Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội” trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 17
Những suất cơm đến tận tay những người gặp khó khăn, đây là sự động viên để cùng vượt qua đại dịch.

Những suất cơm đến tận tay những người gặp khó khăn, đây là sự động viên để cùng vượt qua đại dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.