Trao quà từ thiện cho nhân dân vùng lũ huyện Núi Thành

Trao quà từ thiện cho nhân dân vùng lũ huyện Núi Thành

(GD&TĐ) - 200 thùng mỳ cùng 10 triệu đồng đã được đội Đồng hành sinh viên (ĐHSV) (Khoa Ngữ Văn trường ĐH Khoa Học Huế) cùng mạng lưới Vì cộng đồng trao tặng cho nhân dân vùng lũ.

Nằm trong chương trình “Hướng về miền Trung ruột thịt” từ 26/10 - 3/11, vừa qua, đội ĐHSV ra quân tiếp sức hỗ trợ mạng lưới trao quà từ thiện tại 2 xã Tam Mỹ Tây và Tam Anh Nam (Núi Thành – Quảng Nam) giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt.

200 thùng mỳ tôm cùng 10 triệu đồng, hơn 400 bộ sách giáo khoa từ quỹ từ thiện của những bạn trẻ trên khắp đất nước quyên góp được trao tặng cho đồng bào vùng bão.

Theo kế hoạch, trong những ngày tiếp theo của chương trình, đội ĐHSV sẽ tiếp tục đến những địa phương bị thiệt hại do bão lũ tại Thừa Thiên - Huế.

Một số hình ảnh đội ĐHSV trao tặng quà cho những hộ gia đình thiệt hại sau 2 cơn bão vừa qua:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Anh Nam cùng đại diện mạng lưới Vì cộng đồng trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 11
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Anh Nam cùng đại diện mạng lưới Vì cộng đồng trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 11
Ông Chung Phán - 81 tuổi - nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được phần quà từ Đội Đồng hành sinh viên
Ông Chung Phán - 81 tuổi - nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được phần quà từ Đội Đồng hành sinh viên
Đội ĐHSV đến thăm và tặng quà cho bà Bùi Thị Thẩu, thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây
Đội ĐHSV đến thăm và tặng quà cho bà Bùi Thị Thẩu, thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây

Đội Đồng hành sinh viên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.