TP.HCM: Trao 40 suất học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc

GD&TĐ - Quỹ AEON 1% đã ủy quyền cho Công ty TNHH AEON Việt Nam trao tặng 40 suất học bổng AEON cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Các sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhận học bổng AEON
Các sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhận học bổng AEON

Đây là các sinh viên đến từ 3 trường ĐH gồm: ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM và Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đây là lần đầu tiên trong 12 năm kể từ năm 2009, Quỹ AEON 1% tham gia Lễ trao học bổng theo hình thức trực tuyến.

Được biết, đến nay, chương trình học bổng đã trao gần 1.100 suất học bổng cho sinh viên khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM và Hà Nội.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009, học bổng AEON là chương trình học bổng thường niên, mỗi năm quỹ sẽ trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá $435 (tương đương 10 triệu đồng) nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 có hoàn cảnh gia đình khó khăn và thành tích học tập loại tốt.

Năm 2020, học bổng AEO lần đầu tiên mở rộng quy mô trao tặng đến các bạn sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bên cạnh các suất học bổng dành cho các bạn sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Là một trong những sinh viên xuất sắc nhất được học bổng lần này, bạn Năng Xuân Hoàng Nhi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ, bản thân em cảm thấy rất tự hào khi là một trong số các bạn sinh viên nhận học bổng từ tập đoàn.

Là người dân tộc thiểu số, từ bé em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức bằng tiếng Việt, bản thân em cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để đến được với giảng đường đại học.

Từ đó, ước mơ của em là có thể đứng trên bục giảng, giúp các em học sinh thuộc cộng đồng thiểu số như em được tiếp thu kiến thức và hòa nhập xã hội dễ dàng hơn.

Học bổng chính là sự giúp đỡ quý giá, là động lực và là trách nhiệm để em phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm xứng đáng với sự tin tưởng của AEON.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.