Tiếp sức tuyến đầu chống dịch nơi biên giới Tây Nam

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành.

Đoàn công tác tặng quà cho các chiến sĩ tại các chốt chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành.
Đoàn công tác tặng quà cho các chiến sĩ tại các chốt chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành.

Trong đợt này, Trường ĐH Kiên Giang đã hỗ trợ 50 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn do trường tự sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho 5 chốt biên phòng cùng nhiều vật phẩm như khẩu trang, nhang muỗi, mì gói, sữa, trà, gel chống muỗi…

Các phần quà được trao tận tay các chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Phú Mỹ, Đồn biên phòng Giang Thành và Đồn biên phòng Vĩnh Điều, đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực dọc biên giới giáp Campuchia.

Tặng nước rửa tay khô sát khuẩn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Tặng nước rửa tay khô sát khuẩn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Những phần quà không những là nhu yếu phẩm cần dùng mà còn là tấm lòng của Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường ĐH Kiên Giang và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đến những chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch trên biên giới Tây Nam.

Thiếu úy Danh Thành Huy, Chốt trưởng Chốt biên phòng số 3, Đồn biên phòng Phú Mỹ cho biết: Các chốt đang thực hiện hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19. Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào trong nước.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác đã đến thăm và hỗ trợ các phần quà cho các chốt, thiếu úy Danh Thành Huy chia sẻ: “Đây niềm an ủi tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại biên giới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn trong việc ăn, ở, đi lại… Nhận được sự hỗ trợ kịp thời chúng tôi rất vui, xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chung”.

Huyện Giang Thành (Kiên Giang) có hơn 35,6km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Hiện tại, đang có 36 chốt trực làm nhiện vụ trực chiến ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu, canh giữ biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.