Tiếp sức người dân vùng dịch và tuyến đầu chống dịch

GD&TĐ - TNI King Coffee vừa trao tặng cà phê, nước suối, cùng nhiều khẩu trang cho bệnh viện, các lực lượng tiếp thực phẩm và người dân.

TNI King Coffee chuyển hàng cho các lực lượng  tiếp thực phẩm.
TNI King Coffee chuyển hàng cho các lực lượng tiếp thực phẩm.

TNI King Coffee cho hay, đơn vị vừa tiến hành trao tặng thêm 240 thùng hàng cà phê và nước suối King Water, cùng 1,000 khẩu trang N95 cho bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các lực lượng tiếp thực phẩm và bảo vệ người dân.

TNI King Coffee chuyển hàng hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

TNI King Coffee chuyển hàng hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trước đó, TNI King Coffee cũng hỗ trợ 8 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn ở khu vực quận 3 và UBND phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tổng số hàng trao tặng đợt này trị giá hơn 250 triệu đồng.

Theo đại diện TNI King Coffee,  đây là đợt hỗ trợ thứ 3 của đơn vị kể từ lúc dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại nước ta. Khi tỉnh Bắc Giang là một trong những tâm dịch nóng nhất trên cả nước, tháng 6/2021, TNI King Coffee đã trao tặng máy thở hồi sức tích cực cao cấp model Elisa 600 (Lowenstein Medical Innovation GmbH & Co. KG, Cộng hòa Liên bang Đức) trị giá 500 triệu đồng cho bệnh viện dã chiến tỉnh Bắc Giang cùng với lô hàng gồm cà phê và nước uống đóng chai cho các y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch.

Tháng 7/2021, TNI King Coffee tiếp tục ủng hộ 16.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 427 thùng cà phê, 300 thùng nước tinh khiết King Water để hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và Bình Dương. Tổng trị giá ủng hộ đợt này là hơn 730 triệu đồng, tiếp thêm sức mạnh cho các "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm ra sức chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo – CEO TNI King Coffee chia sẻ: “Sự khốc liệt của cuộc chiến chống Covid không phải chỉ ở việc chúng ta phải tạm ngưng các hoạt động bình thường, khó khăn, thiếu thốn về lương thực hay công việc, mà tột đỉnh của sự khốc liệt ấy đang dồn lên các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu được cái giá của sức khỏe để biết gìn giữ hơn, sống tử tế và chân thành hơn, và biết ơn những người đang mang lại bình yên cho cuộc sống này.”

Bà Thảo cũng cho biết thời gian tới, TNI King Coffee sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và Bình Dương.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ