Tiền Giang: Trao tặng 27 máy tính bảng cho học sinh huyện Châu Thành

GD&TĐ - Ngày 17/9, tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Hội khuyến học Tiền Giang phối hợp cùng Phòng GD&ĐT huyện tổ chức chương trình trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các em học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhận máy tính bảng.
Các em học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhận máy tính bảng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào “Máy tính cho em” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động.

Theo đó, chương trình đã trao 27 máy tính bảng cho 27 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hưng thuộc các ấp: Nam, Long Thạnh A, Long Lợi, ấp Hưng. Mỗi em được nhận 1 máy tính bảng (trị giá 2,5 triệu đồng/máy) và 1 sim data truy cập internet miễn phí.

Tổng kinh phí chương trình là hơn 70 triệu đồng do PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vận động nhà hảo tâm ở Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tài trợ.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, học sinh phải học trực tuyến. Với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đã kêu gọi, vận động các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu điều kiện học tập, đặc biệt là các em học sinh lớp 9, lớp 12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ