Tiền Giang: Công đoàn Giáo dục tiếp sức giáo viên khó khăn do dịch bệnh

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động Thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch”.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang Lưu Nhơn Đức (giữa) trao quà cho Liên đoàn lao động huyện Cai Lậy để chuyển đến các GV.
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang Lưu Nhơn Đức (giữa) trao quà cho Liên đoàn lao động huyện Cai Lậy để chuyển đến các GV.

Chương trình đã đến huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy để trao tặng 100 phần quà cho 100 giáo viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đây là những giáo viên hợp đồng hoặc đang giảng dạy, làm việc tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và các Nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy đã phải tạm nghỉ việc không hưởng lương hoặc giáo viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch như sinh con, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, đi cách ly, điều trị bệnh mãn tính…

Quà được vận chuyển đến điểm tại huyện Cai Lậy.
Quà được vận chuyển đến điểm tại huyện Cai Lậy.

Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, sữa, rau, thịt… Tổng giá trị 100 phần quà là hơn 30 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Công đoàn Giáo dục tỉnh vận động và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng đóng góp, chia sẻ.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Công đoàn giáo dục tỉnh đã mời Liên đoàn Lao động 2 huyện thị đến nhận quà để về trao tặng cho các giáo viên, người lao động khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm tạo động lực góp phần giúp các giáo viên, khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Đây là đợt tặng quà thứ 3 mà Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức để chia sẻ với giáo viên, học sinh trong đại dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ