Thăm hỏi, động viên sinh viên Y khoa tham gia Đội Taxi cấp cứu

GD&TĐ - Ngày 21/8, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM và đại diện lãnh đạo y tế địa phương… đến thăm hỏi động viên Đội Taxi cấp cứu gồm những SV của trường sau những ngày ra quân.

 PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp trao quà cho SV trường tham gia Đội Taxi cấp cứu.
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp trao quà cho SV trường tham gia Đội Taxi cấp cứu.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 5 Đội Taxi cấp cứu tại Đội quận 6, (địa chỉ  A14/1 Bà Hom, P13), Q.6). Đóng quân tại đây có 6 tình nguyện nam và 2 nữ. Đội quận 3 (tại 108/69 Trần Quang Diệu, P14, Q.3) gồm 2 nam và 2 nữ. Đội quận 1 (tại 100 Cô Giang, Q.1) gồm 3 nam và 2 nữ. Đội quận 4 (tại 209 Đường số 4, P.3, Q.4), gồm 5 nam và 7 nữ. Đội Nhà Bè (tại 63 Đào Sư Tích, ấp 3, huyện Nhà Bè) gồm 7 nam  và 8 nữ.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên Đội Taxi cấp cứu quận 6.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên Đội Taxi cấp cứu quận 6.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các tình nguyện viên đều là sinh viên của Trường, đang là SV năm cuối tham gia. Nhà trường cũng đã đưa ra kế hoạch sắp xếp các sinh viên cùng ngành trực điểm cùng nhau để có điều kiện ôn thi cuối khóa.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp trao thư thăm hỏi động viên SV trường tham gia Đội Taxi cấp cứu

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp trao thư thăm hỏi động viên SV trường tham gia Đội Taxi cấp cứu

Thời gian qua, hơn 2000 cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Để chia sẻ áp lực công tác cũng như tạo điều kiện cho các SV sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ theo sự điều động của Thành phố, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định hoãn tất cả các kỳ thi trong tháng 8/2021 để các em có thể yên tâm chống dịch.

SV Trường ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia đội Taxi cấp cứu đang làm nhiệm vụ.

SV Trường ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia đội Taxi cấp cứu đang làm nhiệm vụ.

Trần Việt Thắng – SV lớp Y 05 Trường ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch, tình nguyện viên tham gia Đội Taxi Cấp cứu chia sẻ: “Em đã trực 2 đợt, mỗi đợt trực khoảng 2 tuần/đợt. Thấy công việc của mình đã giúp đỡ hỗ trợ kịp thời một số hoàn cảnh trong lúc dịch bệnh nên em cũng thấy rất vui và thêm động lực”.

Tại buổi tham hỏi, để động viên tinh thần các sinh viên,  PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ: “Các sinh viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhà trường sẽ hỗ trợ điều kiện cho các em ôn thi, chế độ bồi dưỡng và tiêm vaccine mũi thứ hai cho các em”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.