Tập đoàn Nguyễn Hoàng tặng 20 máy vi tính cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

GD&TĐ - Ngày 20/3, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã trao tặng 20 máy tính cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (quê nhà của cố nhà báo Võ Hồng Sơn).

Ông Hoàng Quốc Việt –Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng trao máy vi tính cho Trung tâm
Ông Hoàng Quốc Việt –Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng trao máy vi tính cho Trung tâm

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, do nhà báo quá cố Võ Hồng Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh sáng lập và đi vào hoạt động từ năm 2015.

Hiện Trung tâm có đội ngũ giáo viên, nhân viên 20 người, đang nuôi dạy 131 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc dạy văn hóa từ tiểu học đến THCS theo chương trình chuyên biệt, Trung tâm còn dạy thêm cho các em một số kỹ năng nghề nghiệp như may, thêu, làm hoa, tin học, photoshop…

Thời gian qua, mặc dù đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các ban ngành nhưng Trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Việc Tập đoàn Nguyễn Hoàng tặng 20 máy tính giúp Trung tâm có thêm trang thiết bị giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giúp cho các em có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, mở mang tri thức.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đang nuôi dạy 131 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đang nuôi dạy 131 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Được biết, sau 18 năm thành lập, đến nay tập đoàn Nguyễn Hoàng chuyên tâm đầu tư lĩnh vực giáo dục, là tập đoàn tiên phong và duy nhất có hệ thống giáo dục đào tạo khép kín từ mầm non đến tiến sĩ, đáp ứng đủ nhu cầu từ chương trình chất lượng cao hội nhập quốc tế, song ngữ quốc tế đến quốc tế hoàn toàn.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã đầu tư xây dựng và vận hành hơn 30 công trình giáo dục tại 12 tỉnh thành, với hơn 35.000 học sinh, sinh viên trong 7 thương hiệu giáo dục uy tín, gồm: Hệ thống Trường mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA); Hệ thống Trường Liên cấp hội nhập Quốc tế iSchool (iSchool); Hệ thống Trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UKA); Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA); Viện Hợp tác quốc tế và Du học iStudent (iStudent); Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU); Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ