Quà trung thu đến với các em nhỏ trong khu cách ly tập trung ở Quảng Bình

GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tới thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các cháu ở khu vực biên giới, đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung.

Các em nhỏ vui mừng khi nhận được những món quà vào dịp tết trung thu.
Các em nhỏ vui mừng khi nhận được những món quà vào dịp tết trung thu.

Ngày 18/9, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, động viên và trao tặng 19 suất quà cho 19 trẻ em đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/cháu, được trích từ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hàng năm đóng góp, phần quà gồm bánh trung thu, bánh kẹo, sữa, đèn ông sao và quà hỗ trợ học tập… Những món quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần động viên các cháu nhỏ được đón một cái Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị những suất quà chu đáo để dành tặng các cháu nhỏ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị những suất quà chu đáo để dành tặng các cháu nhỏ.

Tại đây, đoàn cũng đã tuyên truyền vận động các công dân đang thực hiện cách ly chấp hành tốt các quy định của khu cách ly để hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Các cháu nhỏ đón nhận những phần quà từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Các cháu nhỏ đón nhận những phần quà từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. 

Hiện tại, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế huyện Bố Trạch tiếp nhận và quản lý 71 công dân là F1 thuộc xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, trong đó có 19 cháu là trẻ em dưới 16 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ