Ngành giáo dục Bắc Giang chung tay san sẻ khó khăn khi dịch bùng phát

GD&TĐ - Thống kê của Sở GD&ĐT Bắc Giang cho thấy, tính đến 27/5 toàn ngành giáo dục Bắc Giang đã ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 10,5 tỷ đồng...

Sở GD&ĐT và Công đoàn giáo dục tỉnh tặng quà học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hương Sơn (Lạng Giang).
Sở GD&ĐT và Công đoàn giáo dục tỉnh tặng quà học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hương Sơn (Lạng Giang).

Trong đó, các cơ sở giáo dục khối phòng GD&ĐT huyện, thành phố hỗ trợ hơn 9,3 tỷ đồng; khối các trường THPT và các trung tâm GDNN-GDTX hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền trên được các cơ sở giáo dục chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố nhằm tạo thêm nhiều nguồn lực để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. 

Tiêu biểu như các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Việt Yên đã ủng hộ hơn 2,6 tỷ đồng; các trường học ở thành phố Bắc Giang ủng hộ hơn 2,3 tỷ đồng; các cơ sở giáo dục Yên Dũng hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Khối các trường THPT, tiêu biểu như Trường THPT Ngô Sĩ Liên kêu gọi nhà hảo tâm, cán bộ giáo viên, nhân viên hỗ trợ hơn 185 triệu đồng.

Trường THPT Chuyên Bắc Giang quyên góp và kêu gọi hỗ trợ được tổng số tiền gần 180 triệu đồng (trong đó 26,4 triệu đồng tiền mặt hơn 148 triệu đồng nhà trường mua nhu yếu phẩm hỗ trợ khu cách ly huyện Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn).

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Mầm non Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ủng hộ vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống Covid từ 3 đợt quy đổi ra số tiền là 165 triệu đồng...

Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng cho biết, các cơ sở giáo dục, mỗi thầy cô đều ủng hộ ít nhất một ngày lương cho công tác phòng, chống dịch của địa phương.

"Dù ít hay nhiều, mỗi nghĩa cử của các thầy cô, các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, các em học sinh, cựu học sinh,... đều rất đáng trân trọng, nó thể hiện tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của các thầy, cô giáo, người lao động, HS, SV ngành Giáo dục trong mặt trận chống dịch quyết liệt này...", đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang bày tỏ.

Sở GD&ĐT cũng cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ các nhà giáo và người lao động thuộc ngành Giáo dục Bắc Giang 60 triệu đồng. Qua đó, kịp thời chia sẻ những khó khăn, động viên thầy cô yên tâm vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Mới đây, Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) kết nối để Quỹ Vì tầm vóc Việt tài trợ cho ngành Giáo dục Bắc Giang 150 thùng sữa Đà Lạt milk, tổng giá trị 50 triệu đồng, ưu tiên cho giáo viên và học sinh tại khu các ly.

Số quà trên được Sở GD&ĐT chuyển đến 4 cơ sở có giáo viên và học sinh bị cách ly y tế gồm: Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn, Trường Tiểu học Hương Sơn (Lạng Giang), Trường Tiểu học Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang) và Trường Tiểu học và THCS Tân An (Yên Dũng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ