Ngành GD Quảng Bình chia sẻ cùng cán bộ nhân viên ngành Y tế

Ngành GD Quảng Bình chia sẻ cùng cán bộ nhân viên ngành Y tế

Sáng 6/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận món quà ý nghĩa của các giáo viên, nhân viên, nhà trường cùng một số cá nhân đã quyên góp mua khẩu trang y tế, áo phòng dịch y tế để gửi đến các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Chủ tịch Công đoàn trường THPT Phan Đình Phùng (Tp. Đồng Hới – Quảng Bình) tâm sự, trong mấy tháng qua, những cán bộ y tế là người chịu thiệt thòi và gian khổ nhất trong việc phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh Covid -19. Qua nhiều kênh thông tin chúng tôi thấy họ ngày đêm phải đối diện với nguy hiểm thực sự và chính là những người có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm.

Với mong muốn chia sẻ cùng những cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch, các anh chị em công đoàn nhà trường đã tự nguyện quyên góp tiền mặt mua thêm khẩu trang y tế, áo phòng dịch để giúp đỡ thêm cho đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ này.

Từ việc làm trách nhiệm và nhân văn, ngành giáo dục Mầm non Tp. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình đã chung tay với những người lính tuyến đầu chống dịch với những hành động thiết thực chia sẻ những khó khăn vất vả mà “những người lính tuyến đầu” đang gặp phải. 

Các trường Mầm non tại Tp. Đồng Hới đã dấy lên phong trào quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm cho những điểm cách ly hay quyên góp tiền ủng hộ trực tiếp tại UBMTTQ VN của Thành phố Đồng Hới.

Cùng với đó, sự kết nối giữa PV báo GD&TĐ đối với các trường học, các cá nhân để hỗ trợ, chia sẻ với ngành y tế, quân đội trong công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ trong một thời gian ngắn, các giáo viên, nhà trường đã quyên góp thêm hơn 32 triệu đồng để giúp đỡ những người lính tuyến đầu chống dịch bằng những thứ thiết yếu như khẩu trang và áo phòng dịch giúp ngành Y tế.

Bác sỹ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn chân thành đối với cán bộ, giáo viên các trường học và các cá nhân đã quan tâm chia sẻ động viên ngành y tế thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác chống dịch Covid – 19.

Mặc dù số tiền hay cơ sở vật chất có thể không nhiều nhưng việc làm trách nhiệm, nhân văn của cộng đồng đồng nói chung và những cán bộ giáo viên chính là động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên ngành y tế và những người trực tiếp làm nhiệm vụ nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh để sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19… - Bác sỹ Cường bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?