Mở rộng vòng tay nhân ái

Mở rộng vòng tay nhân ái
(GD&TĐ) - Em Nguyễn Thị Hương sinh năm 1992 quê quán tại thôn Trà Lâm xã Trí Quả huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh hiện là bệnh nhân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Tổng chi phí cho việc mổ và chữa trị bệnh suy thận ở giai đoạn cuối từ tháng 10 năm 2008 đến nay của Hương đã lên tới con số 120 triệu đồng. Bản thân em không có thẻ bảo hiểm chữa bệnh và hoàn cảnh gia đình lại quá nghèo không có khả năng về kinh tế.

Gia đình em trước đây được công nhận và được hưởng chế độ là hộ nghèo nhưng năm 2008 không còn trong diện này nữa. Thương con, bố mẹ em phải đặt thế chấp sổ đỏ căn nhà gia đình đang ở cho một tư nhân lấy tiền mổ và chạy thận để giữ lại sự sống cho cô bé. Hương đã được mổ và ngày đêm vẫn phải chạy thận nhân tạo. Nhưng còn những ngày tiếp theo không biết em và gia đình sẽ xoay sở ra sao.

Gia đình em Hương đang rất cần tấm lòng giúp đỡ của các cá nhân, tập thể hảo tâm.

Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của bố em là:
Ông Nguyễn Văn Tắng
Thôn Trà Lâm - xã Trí Quả - huyện Thuận Thành  - Tỉnh Bắc Ninh
ĐT:  02416295220

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ