Khánh thành cầu Út Ốm: Giúp trẻ đến trường an toàn trong mùa lũ

Khánh thành cầu Út Ốm: Giúp trẻ đến trường an toàn trong mùa lũ

Đây là cây cầu thứ hai thuộc dự án “Xây cầu đến lớp” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab hợp tác triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến lớp thuận tiện, an toàn hơn cũng như cải thiện môi trường sống, phát triển xã hội và kinh tế của địa phương. Dự án là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện sứ mệnh Grab vì cộng đồng của Grab tại Việt Nam.

Cầu Út Ốm đã được khánh thành sau 4 tháng thi công với kinh phí 800 triệu đồng. Cùng với cầu Phú Thạnh A (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã được khánh thành vào tháng 1/2020, tính đến nay đã có hai cây cầu trong dự án “Xây cầu đến lớp” được hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu đã hoàn thành tại tỉnh Vĩnh Long là 1,7 tỷ đồng và được Grab cùng cộng đồng chung tay đóng góp thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ dự án “Xây cầu đến lớp”, ba cây cầu kiên cố khác ở tỉnh Tiền Giang và Hà Giang cũng đang trong quá trình xây dựng. Với mục tiêu xây dựng 5 cây cầu ở các vùng khó khăn, dự án “Xây cầu đến lớp” sẽ giúp cải thiện điều kiện đến lớp của hơn 1.000 trẻ em, cũng như giúp người dân địa phương dễ dàng hơn trong việc tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa, lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án “Xây cầu đến lớp” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam phối hợp thực hiện đã nhận được sự ủng hộ hơn 4,2 tỷ đồng từ người dùng Grab. Ngoài hình thức ủng hộ bằng điểm thưởng GrabRewards, từ hôm nay, người dùng Grab có thể đóng góp trực tiếp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam qua ví Moca trên ứng dụng Grab.

Cụ thể, người dùng vào widget “Cùng Grab Chung Tay” ngay trên màn hình chính của ứng dụng Grab, chọn hình thức “Đóng góp ngay” qua ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, sau đó nhập số tiền đóng góp tối thiểu là 500 đồng/giao dịch.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ của Nhà nước được thành lập từ ngày 4/5/1992 theo Luật BVCS&GDTE (nay sửa đổi là Luật Trẻ em), theo Điều 95, “Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của NSNN trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ