Huế: Bàn giao 11 ngôi nhà cho hộ nghèo ở Khu dân cư Bắc Hương Sơ

GD&TĐ - Ngày 19/1, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, đơn vị vừa khánh thành và bàn giao 11 ngôi nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu dân cư Bắc Hương Sơ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo thành phố trao chìa khóa cho các hộ nghèo.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo thành phố trao chìa khóa cho các hộ nghèo.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ông Phan Ngọc Thọ; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Dương Đình Luân; Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật và các hộ dân ở khu dân cư (KDC) Bắc Hương Sơ.

Sau 3 năm triển khai dự án (DA) di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế và DA hạ tầng KDC Bắc Hương Sơ, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, thành phố Huế đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Tỉnh và thành phố hết sức quan tâm đến đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện di dời, đồng thời triển khai DA xây dựng 25 nhà ở cho các hộ nghèo (đợt 1).

Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo thuộc diện di dời có nơi an cư lạc nghiệp, thành phố tiếp tục triển khai xây dựng 11 nhà ở cho các hộ nghèo (đợt 2) thuộc Tổ dân phố 3, phường Hương Sơ theo hình thức “chìa khoá trao tay”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ thăm hỏi các hộ dân sau khi nhận nhà mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ thăm hỏi các hộ dân sau khi nhận nhà mới.

Theo đó, các ngôi nhà gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng được xây dựng trên diện tích 61,1m2 với kiến trúc nhà bê tông cốt thép kiên cố, phù hợp với mỹ quan đô thị ở KDC.

Đến nay, 11 ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp này TP. Huế đã trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng và làm lễ khai trương tên đường tại 2 tuyến đường là đường Bao Mỹ 2, đường Nguyễn Thành, đặt số nhà cho bà con.

Chia sẻ cảm xúc tại lễ nhận nhà, ông Lê Viết Thiện, đại diện cho 11 hộ dân được nhận nhà trong đợt này cho biết: 11 gia đình ở đây, mỗi người mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Nếu không được tỉnh và thành phố giúp đỡ, tạo điều kiện xây mới nhà ở thì không thể có được ngôi nhà khang trang, kiên cố như thế này.

“Chúng tôi nguyện đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, chung sức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng KDC Hương Sơ ngày càng phát triển”, ông Thiện chia sẻ thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ biểu dương UBND TP. Huế đã nỗ lực, chỉ đạo các ban ngành, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các ngôi nhà trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần để bà con chuyển vào nhà mới; đồng thời chúc mừng và chia vui với bà con nhận nhà để kịp đón tết cổ truyền trong chính ngôi nhà của mình.

“Tỉnh và thành phố rất vui mừng khi nhìn thấy cơ ngơi, hạ tầng KDC Bắc Hương Sơ ngày càng hoàn thiện, khang trang, hiện đại. Thời gian tới, tỉnh và thành phố tiếp tục đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng KDC Bắc Hương Sơ với kỳ vọng sẽ xây dựng nơi đây thành KDC kiểu mẫu, đáp ứng các tiêu chí xanh - sạch - sáng - vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống”, ông Thọ nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.