Học bổng “Quỹ hạt giống Việt” đến với học sinh ĐBSCL

GD&TĐ - Chiều 13/8, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Cần Thơ tổ chức họp báo Chương trình trao học bổng “Quỹ Hạt Giống Việt” Báo Nhân Dân tặng HS nghèo hiếu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018.

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

Đồng chí Nguyễn Hồng Sâm - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Cần Thơ, cho biết: Chương trình được tổ chức với mục tiêu khuyến học, khuyến tài.

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn trẻ em, học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì một xã hội tri thức để ươm mầm cho những “hạt giống Việt” sinh sôi, phát triển vững bền.

Chương trình học bổng “Quỹ Hạt Giống Việt” dành tặng học bổng cho mỗi tỉnh/thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long 100 HS nghèo hiếu học (mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng); tổng trị giá học bổng 3,9 tỷ đồng.

Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút, ngày 18/8/2018; tại Hội trường lớn, Trường Đại học Cần Thơ.

Toàn bộ kinh phí học bổng lần này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.