Cà Mau: Trao 500 điện thoại thông minh cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học online

GD&TĐ - Sáng 10/9, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức trao 500 điện thoại thông minh hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến.

Nhận được điện thoại thông minh, các em rất vui và hứa sẽ cố gắng sử dụng tốt cho việc học.
Nhận được điện thoại thông minh, các em rất vui và hứa sẽ cố gắng sử dụng tốt cho việc học.

Học sinh trong tỉnh Cà Mau sắp bước vào năm học 2021 - 2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục đã rất cố gắng chuẩn bị các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong trường học.

Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, dạy và học trực tuyến được ngành giáo dục triển khai từ 2 năm qua. Xuất phát từ chỗ xác định dạy học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế, bổ trợ kiến thức khi dịch bệnh mới xuất hiện, nay hình thức này đã thành giải pháp lâu dài, gắn chặt với thực hiện kế hoạch giáo dục từ ngành học mầm non đến các cấp học phổ thông.

Theo thống kê, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 10.000 học sinh đang gặp khó khăn về phương tiện học trực tuyến. Trong đó có 500 em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ kịp thời để các em không tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa.

Với sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng ngành giáo dục, Sở đã vận động được 500 điện thoại thông minh, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học trực tuyến.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau trao điện thoại cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau trao điện thoại cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. 

Em Huỳnh Minh Nhẫn, học sinh lớp 6, Trường THCS Lý Văn Lâm (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) chia sẻ: “Trường thông báo ngày 13 này em bắt đầu học trực tuyến, do hoàn cảnh khó khăn nên em rất lo lắng sẽ không có thiết bị để học. May mắn em được trường giới thiệu để nhận điện thoại, phục vụ cho việc học. Có được chiếc điện thoại này, em rất vui và hứa sẽ cố gắng sử dụng tốt cho việc học”.

Cùng chung hoàn cảnh với em Nhẫn, em Đặng Thanh Long (học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Hùng Vương, phường 5, TP Cà Mau) không giấu được niềm vui: “Hiện tại em đang ở với bà nội. Nhà có 2 chị em đi học, mà gia đình thì không có điều kiện để mua điện thoại cho em học trực tuyến. Có được chiếc điện thoại thông minh này em mừng lắm”.

Hiện nay toàn tỉnh Cà Mau đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn ngành Giáo dục sẽ bắt đầu năm học trễ hơn 1 tuần so với khung kế hoạch thời gian năm học. Ngày 13/9 tới đây toàn ngành giáo dục sẽ tổ chức khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ