Báo Giáo dục và Thời đại trao 50 triệu hỗ trợ giáo viên khó khăn tỉnh Nghệ An

GD&TĐ - Chiều ngày 12/7, Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền trung – Tây Nguyên đã trao 50 triệu đồng tới Sở GD&ĐT Nghệ An để hỗ trợ giáo viên khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Báo Giáo dục và Thời đại hỗ trợ thầy cô giáo khó khăn tỉnh Nghệ An.
Báo Giáo dục và Thời đại hỗ trợ thầy cô giáo khó khăn tỉnh Nghệ An.

Trong 2 năm 2020 và 2021, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Theo thống kê, hơn 5.000 giáo viên ngoài công lập; giáo viên, nhân viên hợp đồng ở các cơ sở giáo dục công lập không có thu nhập trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch.

Trong số đó, nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ nhưng vẫn cố gắng nỗ lực dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh.

Để hỗ trợ giáo viên khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Sở GD&ĐT, Công đoàn giáo dục Nghệ An đã phát động nhiều chương trình kêu gọi sự tương thân tương ái trong ngành. Tuy nhiên, số lượng giáo viên khó khăn của ngành vẫn còn rất nhiều.

Báo Giáo dục và Thời đại trao 50 triệu đồng tới Sở GD&ĐT Nghệ An để hỗ trợ giáo viên khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Báo Giáo dục và Thời đại trao 50 triệu đồng tới Sở GD&ĐT Nghệ An để hỗ trợ giáo viên khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tháng 6/2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và lan rộng ra nhiều huyện, thành, thị của Nghệ An. Hiện Nghệ An có 131 ca bệnh nhân Covid-19 ở 10 địa phương, trong đó thành phố Vinh có 89 ca.

Cùng với các ngành chức năng, nhiều thầy cô giáo của TP Vinh đã tình nguyện xung phong ra điểm chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố. Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, đối mặt với nhiều rủi ro dịch bệnh nhưng đội ngũ giáo viên luôn tích cực, hăng hái góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, nhà giáo, học sinh là đoàn viên thanh niên cũng tích cực giúp đỡ lực lượng chức năng chống dịch bằng nhiều việc làm thiết thực như:  góp lương thực, thực phẩm về vùng dịch...

Về công tác giáo dục, năm học 2020-2021 đã hoàn thành, nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc ôn thi, tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, Tốt nghiệp THPT gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Trong khi đó, số lượng thí sinh tại 2 kỳ thi này rất lớn với hơn 36.000 học sinh thi tuyển sinh lớp 10 và 34.000 học sinh thi Tốt nghiệp THPT.

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại trao quà của nhà hảo tâm tới Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.
Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại trao quà của nhà hảo tâm tới Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Với quyết tâm dành mọi ưu tiên, đặt an toàn của thí sinh, giám thị lên trên hết, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có nhiều hỗ trợ khẩn trương, kịp thời như: tổ chức ôn thi trực tuyến miễn phí, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Đặc biệt, hàng nghìn thí sinh F1, F2, thí sinh vùng phong tỏa được tài trợ miễn phí các mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Hỗ trợ chi phí xe chuyên dụng đưa đón thí sinh F1 kịp dự thi Tốt nghiệp THPT.

Thấu hiểu với những vất vả của ngành giáo dục Nghệ An, Báo Giáo dục và Thời đại qua kết nối của Văn phòng đại diện Miền trung – Tây nguyên đã trao 50 triệu đồng tới Sở GD&ĐT Nghệ An.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng văn phòng đại diện Miền Trung – Tây nguyên chia sẻ, giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng, lời động viên của báo ngành đến cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cảm ơn sự sẻ chia, quan tâm của Báo Giáo dục Thời đại và các đơn vị, nhà hảo tâm dành đến ngành giáo dục tỉnh. Sở sẽ có trách nhiệm gửi quà hỗ trợ đến cho giáo viên khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước đó, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung – Tây nguyên cũng đã kết nối, trao hỗ trợ của nhà hảo tâm đến Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Quà tặng gồm khẩu trang, tủ đông để trữ thực phẩm nấu ăn cho học sinh nội trú, tổng giá trị 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.